LHQ cảnh báo có thêm hàng triệu người Syria rơi vào cảnh nghèo đói

Chương trình Lương thực thế giới (WFP), cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc (LHQ), cảnh báo 2,2 triệu người Syria có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói nếu không được viện trợ khẩn cấp.

Người dân xếp hàng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ tại Al-Qaryatain, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân xếp hàng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ tại Al-Qaryatain, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên trang mạng Twitter ngày 31/8, Văn phòng WFP tại Syria cho biết hiện 9,3 triệu người ở quốc gia Trung Đông này đang trong tình trạng mất an ninh lương thực. Nếu không được hỗ trợ khẩn cấp, sẽ có thêm 2,2 triệu người lún sâu vào cảnh nghèo đói.

Người dân Syria đang phải chật vật đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cơ bản, giá thực phẩm tăng cao trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng do chiến tranh kéo dài và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Theo LHQ, giá thực phẩm tại nước này đã tăng gấp đôi trong một năm qua và đa số người dân sống trong nghèo túng.

Cuộc chiến ở Syria trong hơn 9 năm qua đã khiến hơn 380.000 người thiệt mạng và hơn một nửa trong số 23 triệu dân nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cuối tháng 6 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) thông báo các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết 6,9 tỷ euro (7,7 tỷ USD) để giải quyết những thách thức nhân đạo tại Syria, trong thời điểm đặc biệt khó khăn hiện nay khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành quốc gia Trung Đông này. Tổ chức viện trợ quốc tế Oxfam và các nhóm viện trợ hàng đầu khác đã kêu gọi tăng cường tiếp cận và tài trợ cho hàng triệu người Syria có nguy cơ bị chết đói.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lhq-canh-bao-co-them-hang-trieu-nguoi-syria-roi-vao-canh-ngheo-doi-20200831190058991.htm