LHQ cảnh báo chủ nghĩa đa phương đang đứng trước những thách thức lớn

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhận định Đại hội đồng khóa 77 tiếp tục chứng kiến thách thức chưa từng có đối với chủ nghĩa đa phương và đây sẽ là phép thử sự đoàn kết và lòng tin của các nước với nhau.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 12/9, một ngày trước khi kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 chính thức khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo việc chủ nghĩa đa phương đang đứng trước những thách thức chưa từng có.

Phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, ông Guterres nhấn mạnh Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 sẽ tiếp tục chứng kiến những thách thức chưa từng có đối với chủ nghĩa đa phương và đây sẽ là phép thử sự đoàn kết và lòng tin của các nước với nhau.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cho rằng con đường trước mắt của thế giới sẽ có nhiều thách thức và khó đoán định, song với những sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại đến ngoại giao, đàm phán và thỏa hiệp, các nước sẽ cùng nhau tiếp tục hỗ trợ cho những người dân đang cần được giúp đỡ nhất trên thế giới; cùng tiến tới một tương lai hòa bình và tốt đẹp hơn.

Ông khẳng định Liên hợp quốc và hệ thống đa phương hiện vẫn là niềm hy vọng tốt đẹp nhất đối với loài người trên toàn hành tinh.

Cũng theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các cuộc xung đột trên thế giới đang khiến hàng triệu người phải sống trong nghèo đói, khổ đau và tình trạng bất bình đẳng vẫn đang ảnh hưởng tới sự hồi phục và phát triển của nhiều nước trên thế giới, chưa kể đến tình trạng biến đổi khí hậu cũng đang khiến thế giới thực sự ở vào trạng thái đáng lo ngại.

Một năm qua, các hoạt động của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 đã đối mặt với hàng loạt thách thức lớn bao gồm giá cả leo thang, sức mua giảm sút, nguy cơ mất an ninh lương thực ngày càng tăng và hiểm họa suy thoái toàn cầu cũng ngày càng lớn hơn.

Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 chưa kết thúc thì bệnh đậu mùa khỉ đã bùng phát. Cùng với đó là các thảm họa do thiên nhiên gây ra như nắng nóng và bão, lũ./.

Vân Nguyễn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-canh-bao-chu-nghia-da-phuong-dang-dung-truoc-nhung-thach-thuc-lon/816095.vnp