LHQ bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

Chiều 11-9, HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua bản dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Bình Nhưỡng.

Chiều 11-9, HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua bản dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Bình Nhưỡng.

HĐBA LHQ bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Để có thể được thông qua, bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng gồm 15 nước thành viên này cần phải có 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết từ phía Mỹ, Anh, Pháp, Nga hoặc Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa rõ liệu Trung Quốc và Nga, những nước có quyền phủ quyết trong hội đồng này, có ủng hộ bản dự thảo nêu trên hay không.

Hạn chế xuất khẩu dầu sang Triều Tiên

Bản dự thảo sửa đổi không đưa ra lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên, nhưng thay vào đó hạn chế lượng dầu xuất khẩu hàng năm và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế ở mức 2 triệu thùng và lượng xuất khẩu dầu thô không vượt quá mức hiện tại.

Dự thảo cũng đưa ra lệnh cấm xuất khẩu chất ngưng tụ và chất lỏng khí đốt tự nhiên tới Bình Nhưỡng cũng như việc nhập khẩu hàng dệt may của Triều Tiên. Tuy nhiên, nghị quyết mới này không đưa ra lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, vốn được đề xuất trong bản dự thảo đầu tiên của Mỹ. Bản dự thảo ban đầu đưa ra tuần trước kêu gọi cấm vận xuất khẩu dầu sang Triều Tiên. Trung Quốc và Nga, hai nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Bình Nhưỡng và là hai trong số các nước có quyền phủ quyết, đã yêu cầu Mỹ phải đàm phán lại bản dự thảo.

Triều Tiên hợp tác với Syria về tên lửa, VKHH

Một nhóm gồm 8 chuyên gia của LHQ cáo buộc Triều Tiên hợp tác với Syria về chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hóa học (VKHH) của Bình Nhưỡng, vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ.

Trong bản báo cáo dài 111 trang, nhóm chuyên gia trên cho biết đang điều tra “hành vi hợp tác trái phép liên quan đến VKHH, tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường” giữa Damascus và Bình Nhưỡng, trong đó bao gồm chương trình tên lửa Scud của Syria cũng như kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống tên lửa đất đối không của nước này. Ngoài ra, các chuyên gia cũng điều tra xem liệu các cá nhân và thực thể Triều Tiên nằm trong danh sách đen có đang hoạt động tại Syria hay không.

B.N

Triều Tiên dọa gây “nỗi đau tột cùng” cho Mỹ

Triều Tiên đe dọa sẽ gây ra “nỗi đau tột cùng” cho Mỹ đồng thời cảnh báo Washington phải “trả một cái giá xứng đáng” vì đi đầu trong việc thúc đẩy một nghị quyết của HĐBA LHQ sau vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này.

Trong một tuyên bố do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo: “Các biện pháp sắp tới của Triều Tiên sẽ khiến Mỹ phải chịu sự đau đớn và nỗi thống khổ lớn nhất mà nước này từng phải trải qua trong lịch sử. Thế giới sẽ chứng kiến cách Triều Tiên thuần hóa Mỹ bằng nhiều biện pháp cứng rắn hơn những gì họ tưởng tượng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, Mỹ đang “trở nên điên cuồng” lôi kéo HĐBA LHQ đưa ra lệnh trừng phạt nhằm vào vụ thử tên lửa vốn được Bình Nhưỡng xem như một phần của “những biện pháp tự phòng vệ hợp pháp”. KCNA dẫn lời người phát ngôn nói trên nêu rõ: “Trong trường hợp Mỹ dàn dựng được nghị quyết bất hợp pháp với các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn, Triều Tiên nhất định sẽ khiến Mỹ phải trả một cái giá xứng đáng. Thế giới sẽ chứng kiến Triều Tiên chế ngự “những tên côn đồ” Mỹ bằng cách áp dụng một loạt hành động cứng rắn hơn những gì Washington đã dự tính. Bình Nhưỡng đã phát triển và hoàn thiện vũ khí nhiệt hạch siêu mạnh như một phương thức để ngăn chặn những động thái thù địch và mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Mỹ, cũng như tháo ngòi nổ về nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân hiện hữu trên bán đảo Triều Tiên và khu vực”.

“Con đường liều lĩnh”

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 11-9 cho rằng, Triều Tiên đang “đi trên con đường liều lĩnh” khi tiếp tục các hành động khiêu khích tên lửa và hạt nhân, bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu với báo giới, bà Kang nhấn mạnh: “Cái giá của những hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên, rõ ràng coi thường các thành viên yêu chuộng hòa bình của cộng đồng quốc tế, sẽ là sự bất ổn và khó khăn kinh tế”. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng cho biết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên sẽ là thách thức lớn nhất “trên mặt trận an ninh và đối ngoại” đối với Hàn Quốc trong những năm tới. Theo bà Kang, mặc dù Bình Nhưỡng tiếp tục có những hành động khiêu khích, nhưng Seoul vẫn sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bằng biện pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_172015_lhq-bo-phieu-trung-phat-trieu-tien.aspx