LHP Venice 2019: 'Joker' Joaquin Phoenix xứng đáng nhận giải Oscar

Công chiếu sớm tại LHP Venice 2019, bộ phim ma mị 'Joker' của DC đã khiến khán giả và giới phê bình phải trầm trồ thán phục.

Sau khi tung ra trailer phim ma mị ám ảnh vào ngày 30/8 vừa rồi, mới đây ngày 31/8, bộ phim "Joker" của đạo diễn Todd Phillips chính thức được công chiếu tại LHP Venice 2019.

Phản ứng đầu tiên của những khán giả sau buổi công chiếu chính là như được "thổi bay" hoàn toàn bởi vai diễn chú hề điên loạn Joker của Joaquin Phoneix. Bộ phim nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ các nhà phê bình phim cũng như các đạo diễn cấp cao.

Awais Irfan, một học sinh ngành phim cũng là nhà phê bình đã phải thốt lên: "Joker quả là một kiệt tác. Tôi thực sự sốc khi họ có thể làm nên nó. Bộ phim rất đen tối và ma mị, nó khiến tôi vừa sợ hãi nhưng cũng mê mẩn. Tôi đã hoàn toàn không mong đợi điều đó...".

Hiệp hội phê bình phim quốc tế International Film Critique cũng đã phải cảm thán: "Bộ phim về Joker là một bộ phim tuyệt vời pha lẫn bi thảm và đau khổ. Màn trình diễn rùng rợn, quái dị của Phoenix từ khi Joker còn non nớt cho đến khi trở nên ma quái, thật sự là một thành tựu phi thường. Bộ phim thật sự đã đánh dấu sự đỉnh cao của sự nghiệp vốn đã rất cao của anh".

Với vai diễn phi thường, nhiều khán giả đồng ý rằng Phoenix phải nhận được đề cử cho Oscar. Đại diễn Oliver Sarbil chia sẻ trên twitter cá nhân sau khi xem phim rằng: "Joker thật sự…thật sự WOW. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất phải thuộc về Joaquin Phoenix".

Nhà làm phim James Jones nhận xét: "Tôi không thể ngờ rằng Joker lại hay như thế. Nó là một kiệt tác. Hài hước, đen tối, xinh đẹp, đầy giận dữ và thực sự tuyệt. Joaquin Phoenix là một bậc thầy và mỗi thước phim đều rất tuyệt với".

"Joker" là phim riêng lẻ hoàn toàn độc lập, không hề có sự kết nối với vũ trụ siêu anh hùng của DC (gọi tắt là DCEU). Bộ phim lấy bối cảnh năm 1981, là bước chân đi đến tội ác của một diễn viên hài kịch thất bại Arthur Fleck. Ban ngày thì đeo mặt nạ hề xiếc hoạt náo trên đường phố; ban đêm hay lúc rảnh rỗi lại nỗ lực trở thành diễn viên tấu hài tại quán cafe và trên sóng truyền hình. Nhưng dường như cuộc sống tăm tối và thối nát nơi Gotham biến Arthur thành một gã hề thảm hại, và đẩy mọi nỗ lực và chính bản thân anh xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Dần dần chính Gotham đã biến anh từ một chú hề hiền lành, ngây thơ trở thành một "ác nhân" hàng đầu.

Sau khi được công chiếu tại LHP Venice, Joker sẽ tiếp tục ra mắt LHP quốc tế Toronto vào 9/9 tới.

Theo QA (vtv.vn)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201909/lhp-venice-2019-joker-joaquin-phoenix-xung-dang-nhan-giai-oscar-2452903/