Lewandowski số một thế giới, không phải Messi, Ronaldo

Robert Lewandowski đã tiết lộ anh tin mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau khi không giành được Quả bóng vàng năm thứ hai liên tiếp.

Lewandowski đã có 12 tháng tuyệt vời cho Bayern Munich và Ba Lan. Theo thống kê, anh ghi tổng cộng 69 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo 33 tuổi cũng ghi được 41 bàn trong 29 trận ra sân tại Bundesliga, qua đó xô đổ kỷ lục mà huyền thoại Gerd Muller thiết lập trước đó. Thành tích ghi bàn của anh trong năm 2021 bỏ xa bất cứ tiền đạo nào trong tốp 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Kylian Mbappe, người đứng thứ hai chỉ ghi được 51 bàn trong năm nay, trong khi Ronaldo là 46 bàn còn Messi là 43 bàn.

Nhưng bất chấp những thành tích tuyệt vời như giành chức vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức vào năm 2021 cùng CLB, Lewandowski chỉ về nhì ở cuộc đua Quả bóng vàng 2021. Điều gây tranh cãi là Lionel Messi đã giành được danh hiệu cao quý này lần thứ 7.

Lewandowski đã giành giải Maradona khi anh ghi bàn nhiều nhất năm 2021. Ảnh: CGI.

Lewandowski đã giành giải Maradona khi anh ghi bàn nhiều nhất năm 2021. Ảnh: CGI.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Lewandowski đã chứng kiến Messi với 7 lần và Cristiano Ronaldo với 5 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng khi được hỏi ai xuất sắc hơn, Lewandowski tỏ ra lạc quan trong đánh giá của mình.

Lewy nói trong một cuộc phỏng vấn tại Expo Dubai: "Tôi chọn Lewandowski". Khi được yêu cầu nói rõ hơn về quan điểm của anh về Quả bóng vàng năm nay, cầu thủ 33 tuổi đã nhấn mạnh những thành tựu của anh trong năm 2021. Anh thừa nhận: "Tôi đã có rất nhiều câu hỏi về Quả bóng vàng, năm ngoái họ đã hủy nó, tôi không thể có được nó dù tôi đã giành được tất cả những gì có thể giành được cùng CLB.

Năm nay, tôi đã ghi 69 bàn trong một mùa giải, vì vậy bạn biết đấy. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được, bởi vì ở Champions League với PSG, tôi bị chấn thương và không thể thi đấu. Nhưng với màn trình diễn của mình, với bản thân, nếu đứng trước gương, tôi có thể tự nói với mình "bạn đã làm tất cả những gì có thể, bạn ghi 69 bàn, bạn vô địch giải vô địch quốc gia Đức và bạn có thể tự hào về bản thân. Tôi tôn trọng những cầu thủ khác vì họ là những cầu thủ tuyệt vời nhưng tôi biết rằng đối với tôi điều quan trọng là phải là chính mình và luôn suy nghĩ tích cực".

Chân sút người Ba Lan tin mình xuất sắc nhất thế giới, hơn cả Ronaldo và Messi. Ảnh: CGI.

Trước đó, khi được hỏi về sự xuất sắc giữa Ronaldo và Messi, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich cũng thẳng thắn cho hay: “Tôi rất nể phục những nỗ lực của Ronaldo. Đối với Messi mọi thứ đến một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên với Ronaldo, anh ấy đã làm việc chăm chỉ hơn để có được thành công”.

Không giành được Quả bóng vàng 2021 nhưng bù lại tiền đạo người Ba Lan được trao Giải thưởng Diego Maradona cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và Cầu thủ được yêu thích nhất trên Tiktok. Ở lễ trao giải Globe Soccer, danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm cũng không thuộc về Lewandowski mà người giành được nó lại là đàn em Kylian Mbappe.

Bayern Munich của Lewandowski vẫn đang thi đấu thăng hoa khi dẫn đầu Bundesliga và tràn trề cơ hội giành danh hiệu thứ 10 liên tiếp. Hùm xám cũng giành quyền vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng và thành tích toàn thắng.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/lewandowski-so-mot-the-gioi-khong-phai-messi-ronaldo-1036554.html