Lewandowski giành giải FIFA The Best 2020, Man United thiết lập cột mốc khủng

Tiền đạo người Hà Lan - Robert Lewandowski đã vượt qua Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để giành giải FIFA The Best 2020. Trong khi đó, tại nước Anh, Manchester United thiết lập cột mốc khủng khi có cuộc lội ngược dòng thành công trước Sheffield United ở trận đấu muộn vòng 13 Premier League.

Robert Lewandowski trở thành chủ nhân của giải FIFA The Best 2020 dành cho “Nam cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Ảnh: FIFA

Robert Lewandowski trở thành chủ nhân của giải FIFA The Best 2020 dành cho “Nam cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Ảnh: FIFA

Lewandowski vượt qua Ronaldo và Lionel Messi

2020 là năm đại thành công của câu lạc bộ (CLB) Bayern Munich khi giành tới 5 danh hiệu gồm: Champions League, Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Đức. Đóng góp lớn vào thành công của đội bóng nước Đức là tiền đạo Robert Lewandowski với 55 bàn sau 47 trận ở mùa giải vừa qua.

Những đóng góp của tiền đạo người Hà Lan đã được ghi nhận khi Robert Lewandowski vượt qua cả 2 “ngôi sao” hàng đầu thế giới là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để trở thành chủ nhân của giải FIFA The Best 2020 dành cho “Nam cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Với tổng số điểm bầu chọn là 52, Lewandowski tỏ ra vượt trội so với người về nhì là Ronaldo (38 điểm) và người xếp thứ 3 là Messi (35 điểm).

Với kết quả này, ở năm thứ 5 kể từ khi được FIFA ra mắt, (bắt đầu vào năm 2016, tách biệt với “Quả bóng Vàng” do France Football tổ chức), Lewandowski đã trở thành cầu thủ thứ 4 nhận giải. Trước đó, Cristiano Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018) và Lionel Messi (2019) là những người giành chiến thắng. Đích thân Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đã đến Munich để trao tặng giải thưởng danh giá này cho Lewandowski.

Tuy có đôi chút tiếc nuối vì France Football không trao “Quả bóng Vàng” do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng việc đánh bại Ronaldo và Messi để trở thành chủ nhân của giải The Best cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của tiền đạo người Ba Lan.

Không chỉ bùng nổ ở mùa giải trước, Lewandowski vẫn tiếp tục thi đấu thăng hoa khi bước sang mùa bóng 2020-2021. Sau 17 trận trên mọi đấu trường, chân sút 32 tuổi này đã ghi được 18 bàn cho Bayern và đang dẫn đầu cuộc đua đến “Chiếc giày Vàng châu Âu”.

Phát biểu với báo giới sau khi được vinh danh, “ngôi sao” người Ba Lan cho biết: “Tôi cực kì hãnh diện và hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời cho cá nhân tôi cũng như các đồng đội. Thật sự là một cảm giác khó tả. Giành được giải thưởng này khi chơi bóng cùng thời với Ronaldo và Messi cũng là một điều gì đó thực sự đặc biệt. Chúng tôi đã giành mọi danh hiệu có thể trong năm nay. Điểm nhấn đương nhiên là Champions League. Chức vô địch ấy cho thấy, hãy luôn tin tưởng vào ước mơ rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả”.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu “HLV xuất sắc nhất thế giới”. Ảnh: FIFA

Ở hạng mục dành cho huấn luyện viên. Chiến lược gia Jurgen Klopp của Liverpool đã đánh bại Hansi Flick (Bayern Munich) và Marcelo Bielsa (Leeds United) để trở thành “Huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới năm 2020” của FIFA. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp “thuyền trưởng” Liverpool được vinh danh. Năm ngoái, ông chiến thắng chủ yếu nhờ chức vô địch Champions League.

Trong khi đó, tiền đạo Son Heung Min đã trở thành chủ nhân của giải FIFA Puskas dành cho “Bàn thắng đẹp nhất năm” với siêu phẩm solo ghi bàn vào lưới CLB Burnley. Tuyển thủ người Hàn Quốc là cầu thủ châu Á thứ 2 giành giải thưởng này, sau Mohd Faiz Subri (Malaysia) vào năm 2016.

Man United thiết lập cột mốc khủng

Ở trận đấu muộn nhất vòng 13 Premier League diễn ra rạng sáng nay (18-12), CLB Man United đã trải qua những giây phút thót tim để giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của Sheffield United.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng “Quỷ đỏ” đã để đội chủ nhà ghi bàn ngay từ phút thứ 5 khi David McGoldrick “xé lưới” thủ thành David de Gea.

Tuy nhiên ở những phút sau đó, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer đã thi đấu bùng nổ và ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Lần lượt ở các phút 26, 33 và 51, Marcus Rashford (cú đúp) và Anthony Martial đã ghi tên mình lên bảng điện tử.

Phút 87, McGoldrick một lần nữa lên tiếng khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Dù thi đấu nỗ lực trong những phút cuối trận, nhưng Sheffield United đã không thể ghi thêm bàn thắng để có thể giành điểm.

Với 3 điểm có được, Man United vươn lên vị trí thứ 6 với 23 điểm. Lúc này, họ chỉ kém đội nhì bảng Tottenham 2 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, Sheffield tiếp tục sa lầy ở vị trí bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 13 trận đã đấu.

Man United lập nên kỷ lục ấn tượng sau trận thắng trước Sheffield United. Ảnh: Getty Images

Cùng với đó, chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Ole Solskjaer cán mốc “10 trận thắng sân khách liên tiếp” tại Premier League. Trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh, “Quỷ đỏ” mới là đội bóng thứ 4 chạm đến mốc này. 3 CLB từng làm được điều này trong quá khứ là Tottenham (10 trận, tháng 4 và tháng 10-1960), Chelsea (11 trận, tháng 4 và tháng 12-2008) và Manchester City (11 trận, tháng 5 và tháng 12-2017).

Tuy nhiên, Man United lại gây ấn tượng mạnh hơn cả khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi được từ 2 bàn trở lên liên tiếp trong 10 trận sân khách tại Premier League. Trước khi nã 3 bàn vào lưới Sheffield United, đội chủ sân Old Trafford đã ghi 3 bàn trong trận gặp West Ham, 3 bàn trước Everton, 3 bàn trước Southampton, 4 bàn trước Newcastle, 3 bàn trước Brighton, 2 bàn trước Leicester, 2 bàn trước Crystal Palace, 3 bàn trước Aston Villa và 3 bàn vào lưới Brighton.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lewandowski-gianh-giai-fifa-the-best-2020-man-united-thiet-lap-cot-moc-khung-post435913.html