Leo thang đụng độ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin

Theo Roi-tơ và TTXVN, quân đội I-xra-en ngày 10-5 cho biết, các tay súng tại dải Ga-da đã bắn ba quả rốc-két vào phía nam I-xra-en và hệ thống phòng không Vòm sắt của I-xra-en đã đánh chặn được một quả rốc-két.

Theo Roi-tơ và TTXVN, quân đội I-xra-en ngày 10-5 cho biết, các tay súng tại dải Ga-da đã bắn ba quả rốc-két vào phía nam I-xra-en và hệ thống phòng không Vòm sắt của I-xra-en đã đánh chặn được một quả rốc-két.

Trong khi đó, đụng độ giữa người Pa-le-xtin và cảnh sát I-xra-en tại khu đền thờ An Ác-xa ở Giê-ru-xa-lem lại nổ ra. Hội Trăng lưỡi liềm Ðỏ Pa-le-xtin cho biết, đụng độ những ngày qua làm hàng trăm người bị thương, trong đó khoảng 50 người phải nhập viện điều trị.

* I-xra-en ngày 10-5 thông báo đóng cửa khẩu Ê-rét, cửa khẩu đường bộ duy nhất cho người dân qua lại dải Ga-da, sau vụ tiến công rốc-két từ vùng lãnh thổ Pa-le-xtin nhằm vào miền nam I-xra-en. Trước đó một ngày, I-xra-en đã đóng cửa khu vực đánh bắt cá ngoài khơi dải Ga-da.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi I-xra-en kiềm chế và tôn trọng quyền tự do hội họp một cách hòa bình. Ông Gu-tê-rét bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực hiện nay ở Ðông Giê-ru-xa-lem, cũng như khả năng các gia đình Pa-le-xtin bị buộc phải rời khỏi Sếch Gia-ra, khu vực phần lớn người Pa-le-xtin sinh sống ở Ðông Giê-ru-xa-lem.

Người đứng đầu LHQ hối thúc I-xra-en dừng kế hoạch này.

* Nhà trắng thông báo, trong cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia I-xra-en, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ G.Xu-li-van đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các cuộc đụng độ bạo lực diễn ra ở Giê-ru-xa-lem; nhấn mạnh Mỹ đặc biệt lo ngại việc các gia đình người Pa-le-xtin có khả năng bị trục xuất ra khỏi khu vực Sếch Gia-ra.

* Quốc hội Ai Cập lên án các hành động bạo lực chống người Pa-le-xtin ở Ðông Giê-ru-xa-lem, mô tả đây là một “thảm họa mới”. Ai Cập nêu rõ, việc các gia đình Pa-le-xtin bị ép rời khỏi những ngôi nhà của họ là hành động vi phạm các hiệp ước quốc tế.

* Bộ Ngoại giao Xy-ri chỉ trích các hành động bạo lực chống người Pa-le-xtin ở Ðông Giê-ru-xa-lem; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của người dân Pa-le-xtin dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết của LHQ.

* Gioóc-đa-ni đã triệu Ðại biện của Ðại sứ quán I-xra-en tại Am-man để phản đối những hành động làm gia tăng căng thẳng tại khu đền An Ác-xa ở Ðông Giê-ru-xa-lem. Bộ Ngoại giao Gioóc-đa-ni nhấn mạnh, các hành động này trái với luật pháp quốc tế cũng như sự nguyên trạng về mặt lịch sử và pháp lý của địa điểm tôn giáo.

* I-xra-en tuyên bố sẽ khôi phục trật tự tại Giê-ru-xa-lem. Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đã bảo vệ cách thức phản ứng của I-xra-en trước các cuộc biểu tình của người Pa-le-xtin ở khu vực này; đồng thời cam kết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/leo-thang-dung-do-giua-i-xra-en-va-pa-le-xtin-645512/