Leo thang căng thẳng giữa I-ran và phương Tây

Theo Roi-tơ, tin nước ngoài và TTXVN, chính quyền Tê-hê-ran triệu đại diện các nước Hà Lan, Ðan Mạch, Anh tại I-ran sau vụ tiến công nhằm lễ diễu binh ở thành phố A-va thuộc tỉnh Khu-dê-xtan của I-ran, làm gần 30 người chết. Chính quyền Tê-hê-ran cáo buộc Hà Lan, Ðan Mạch và Anh hỗ trợ những nhóm chống lại I-ran hoạt động ở các nước châu Âu này. Truyền thông I-ran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran B.Ca-xê-mi nhấn mạnh, điều không thể chấp nhận được đó là EU không liệt những nhóm này vào danh sách khủng bố vì chưa gây ra vụ tiến công nào tại châu Âu.

★ Phó Tổng thống I-ran Ê.Gia-han-ghi-ri tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ và người dân I-ran trong cuộc chiến chống khủng bố sau vụ tiến công tại thành phố A-va thuộc tỉnh Khu-dê-xtan. Ông Gia-han-ghi-ri nêu rõ, những kẻ khủng bố và các đối tượng nước ngoài tài trợ cho khủng bố sẽ bị trừng phạt.

★ Tổng thống Xy-ri B.Át-xát đã gửi một bức điện cho người đồng cấp I-ran H.Ru-ha-ni, trong đó lên án vụ tiến công khủng bố nhằm lễ diễu binh tại thành phố A-va của I-ran. Trong bức điện, Tổng thống B.Át-xát gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống H.Ru-ha-ni cũng như nhân dân I-ran; khẳng định Xy-ri sẵn sàng sát cánh cùng I-ran chống lại các hành động khủng bố. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra tuyên bố lên án vụ tiến công tại I-ran.

★ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ H.Nau-ớt cho biết, Mỹ ủng hộ người dân I-ran trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và Oa-sinh-tơn lên án mọi hành vi khủng bố. Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao I-ran A.Kha-mê-ni tuyên bố rằng, vụ tiến công nhằm cuộc diễu binh tại thành phố A-va ở I-ran có liên quan các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37711702-leo-thang-cang-thang-giua-i-ran-va-phuong-tay.html