Leo thang bạo lực nghiêm trọng tại Dải Gaza

Hai ngày qua, chiến sự 'xuyên biên giới' giữa Israel và phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) tại dải Gaza leo thang. Israel tiến hành hàng loạt cuộc không kích, trong khi PIJ đã phóng khoảng 400 quả rocket và đạn cối sang lãnh thổ Israel. Giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết ngày 7/8, thương vong do bạo lực tại khu vực này đã tăng lên 24 người thiệt mạng và 204 người bị thương. Theo nguồn tin, trong số những người thiệt mạng có 6 trẻ em.

Thủ tướng Israel Yair Lapid đêm 6/8 (giờ địa phương) đã tổ chức một cuộc họp an ninh tại Tel Aviv, để bàn về chiến dịch "Hừng Đông" nhằm vào Gaza. Cuộc họp kết thúc sau 2 giờ và Thủ tướng Israel đưa ra một tuyên bố ngắn gọn rằng, nước này sẽ tiếp tục hành động "không do dự" để đảm bảo sự an toàn của người dân. Điều này có nghĩa, quân đội Israel sẽ tiếp tục không kích dải Gaza - nhằm vào các khu vực quân sự, kho vũ khí của PIJ.

Những ngôi nhà bị phá hủy sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 6/8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Những ngôi nhà bị phá hủy sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 6/8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tuy nhiên, người dân ở các khu vực này thường được cảnh báo trước để sơ tán trước khi Israel thực hiện các vụ không kích. Theo Cơ quan Y tế tại Gaza, các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Gaza trong 2 ngày qua đã khiến 24 người Palestine thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Trong đó, có vụ một tên lửa rơi gần trại tị nạn Jabalya, khiến 4 trẻ em tử vong. Các nhóm vũ trang tại Gaza đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc này, song người phát ngôn của Thủ tướng Israel đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này.

Theo Lực lượng Phòng không Israel (IDF), ít nhất 350 quả rocket đã được bắn về phía Israel kể từ ngày 5/8. Khoảng 95% trong số này đã bị chặn bởi hệ thống phòng không của Israel. Phía Israel không ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể do các vụ tấn công. Trong khi đó, với các cuộc không kích trong 2 ngày qua, Israel tuyên bố hàng chục kho tên lửa tại Gaza đã bị phá hủy, 2 chỉ huy cấp cao của nhóm Thánh chiến Jihad là Tayseer Jabari và Khaled Mansour đã bị tiêu diệt. Sáng sớm 7/8, một hệ thống đường hầm của nhóm Jihad cũng đã bị Israel không kích.

Trước đó, hôm 6/8, Israel thông báo đang tiến hành chiến dịch "phủ đầu" chống lại PIJ, đề phòng nhóm này có kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra sau những ngày gia tăng căng thẳng dọc theo biên giới với Gaza. Quân đội Israel cũng cảnh báo, chiến dịch không kích nhằm vào các chiến binh Palestine trên dải Gaza có thể kéo dài 1 tuần nữa. Phía Israel cho rằng cần phải triển khai chiến dịch nhằm vào PIJ do phong trào này đang lên kế hoạch tấn công Israel.

Cộng đồng quốc tế đang hết sức quan ngại về tình hình và nỗ lực tìm cách hòa giải cho các bên. Điều phối viên về nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bà Lynn Hastings, ngày 6/8 cho biết bà hết sức quan ngại về sự leo thang bạo lực nghiêm trọng xung quanh dải Gaza.

Bà nhấn mạnh "tình hình nhân đạo tại dải Gaza vốn đã xấu nay càng tồi tệ hơn do sự leo thang bạo lực mới đây. Cần chấm dứt thù địch để tránh có thêm thương vong cho dân thường. Tất cả các bên cần phải tuân thủ nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế". Quan chức LHQ cũng kêu gọi Israel ngay lập tức cho phép LHQ và các đối tác nhân đạo vận chuyển nhiên liệu, lương thực, vật tư y tế và đưa nhân viên nhân đạo vào Gaza.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh căng thẳng leo thang hơn nữa và gây thêm thương vong. Người phát ngôn của Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell nhấn mạnh dù Israel có quyền bảo vệ người dân của mình nhưng quyền đó cần thực hiện sao cho tránh gây xung đột rộng hơn, sẽ ảnh hưởng trước tiên và trên hết đến chính người dân của hai bên và làm gia tăng thương vong.

Với động thái tương tự, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit đã phản đối chiến dịch "Hừng Đông" của Israel chống lại PIJ. Trong một tuyên bố, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả các bên có ảnh hưởng can thiệp để đạt được một lệnh ngừng bắn, cảnh báo rằng việc tiếp tục các hoạt động quân sự có thể dẫn đến leo thang mà không bên nào có thể lường trước được hậu quả nghiêm trọng. Theo Tổng Thư ký AL, tình hình đang trở nên trầm trọng hơn do sự yếu kém của hệ thống chăm sóc y tế ở Dải Gaza.

Trong diễn biến tương tự, chính quyền Palestine và một số nước Arab kịch liệt lên án các vụ không kích của Israel nhằm vào dân thường, trong khi Bộ Ngoại giao và giới lập pháp Mỹ lại ủng hộ quyền "tự vệ" chính đáng của Israel trước các mối đe dọa khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/8 ra tuyên bố khẳng định hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel, song kêu gọi dừng không kích nhằm vào PIJ tại dải Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, các cuộc không kích bằng hàng trăm quả rocket trong 2 ngày qua giữa PIJ và Israel trên dải Gaza, sẽ chỉ gây ra thêm nhiều thương vong và cần chấm dứt ngay lập tức.

Nga cũng bày tỏ lo ngại trước các sự kiện đang diễn ra tại Dải Gaza và kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cùng ngày cũng đã kêu gọi nhanh chóng chấm dứt bạo lực tại Dải Gaza. Ngoại trưởng Ireland, ông Simon Coveney, cũng đưa ra thông điệp tương tự.

Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif cũng kịch liệt lên án cuộc không kích của Israel tại Gaza. Bộ Ngoại giao Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Kuwait và Tunisia cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn chiến dịch của Israel. Cùng chung quan điểm này, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Nayef al-Hajraf đã nêu bật vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ dân thường.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Trung Quốc, Pháp, Na Uy và Ireland đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ để thảo luận về tình hình bạo lực hiện nay ở Dải Gaza và tìm cách đạt được hòa bình.

Khổng Hà (tổng hợp)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/leo-thang-bao-luc-nghiem-trong-tai-dai-gaza-i663136/