Leo ống khói nhà máy điện than để cảnh báo về biến đổi khí hậu

Một nhóm các nhà hoạt động vì môi trường biểu tình trên đỉnh ống khói cao 180 m để kêu gọi thế giới hành động chống biến đổi khí hậu.

Một thành viên của Greenpeace trên ống khói của nhà máy điện than Belchatow - Ảnh: AFP

Hãng AFP ngày 28.11 đưa tin 9 thành viên tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace (Hòa bình xanh) đã leo lên ống khói khổng lồ của nhà máy nhiệt điện Belchatow ở Ba Lan để kêu gọi thế giới hành động chống biến đổi khí hậu.

Hành động này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hội nghị lần thứ 24 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 24) khai mạc tại Ba Lan vào ngày 2.12.

Greenpeace ra thông cáo cho hay những người biểu tình đã leo lên ống khói nhà máy từ ngày 27.11 và 6 người sẽ ở lại qua đêm trong điều kiện thời tiết lạnh giá, đồng thời đã được trang bị an toàn.

Nhóm biểu tình kêu gọi hành động khẩn cấp chống biến đổi khí hậu - Ảnh: AFP

Theo nhà hoạt động Katarzyna Guzek, việc leo lên ống khói cao 180 m nhằm kêu gọi thế giới chú ý đến tác động của biến đổi khí hậu vì “các thảm kịch của nhân loại đang diễn ra trước mắt và cần hành động khẩn cấp”.

“Belchatow là nhà máy điện than lớn nhất ở châu Âu, một trong những nhà máy lớn nhất thế giới nên đây chính là biểu tượng của hệ thống hủy diệt sự sống trên hành tinh chúng ta”, bà Guzek tuyên bố.

Đại diện Tập đoàn năng lượng PGE sở hữu nhà máy Belchatow cho biết cuộc biểu tình không gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy

[VIDEO] 125.000 bưu thiếp trên sông băng kêu gọi chống biến đổi khí hậu

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/leo-ong-khoi-nha-may-dien-than-de-canh-bao-ve-bien-doi-khi-hau-1027917.html