Leo cây đoác lấy rượu, ngã trúng tảng đá tử vong

Trong lúc leo lên cây đoác cao hơn 4m lấy rượu, người đàn ông không may ngã trúng tảng đá tử vong.

Sáng 15-6, UBND xã A Bung (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phát hiện một người dân trên địa bàn bị tử vong trong lúc leo cây đoác lấy rượu.

Giàn giáo gặp sự cố khiến ông S. ngã trúng tảng đá tử vong (Ảnh: A Ba)

Giàn giáo gặp sự cố khiến ông S. ngã trúng tảng đá tử vong (Ảnh: A Ba)

Theo đó, sáng sớm ngày 14-6, ông H.V.S (SN 1961; ngụ tại thôn Cu Tài 1, xã A Bung) lên rừng, tìm cây đoác lấy rượu. Đến trưa cùng ngày, con của ông S. lên rừng thì phát hiện ông đã tử vong dưới một cây đoác.

Theo UBND xã A Bung, để lấy rượu đoác, ông S. đã làm một giàn giáo bằng gỗ bắc lên cây đoác cao hơn 4m. Trong lúc leo lấy rượu đoác, giàn giáo bị trục trặc nên ông S. bị sẩy chân rơi xuống trúng tảng đá dẫn đến tử vong.

Được biết, gia đình ông S. thuộc diện hộ nghèo, lâu nay ông mưu sinh bằng nghề lấy rượu đoác. Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà để tổ chức mai táng.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/leo-cay-doac-lay-ruou-nga-trung-tang-da-tu-vong-20190615110829508.htm