Leno chỉ ra nguyên nhân khiến Arsenal 'trượt dốc không phanh'

Thủ môn Leno thừa nhận chính thái độ và tinh thần của các cầu thủ là nguyên nhân khiến thành tích Arsenal đi xuống thảm hại.

Trận hòa 1-1 trước giúp chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Dù vậy, Pháo thủ vẫn đang xếp thứ 15 trên BXH với vỏn vẹn 14 điểm sau 13 trận.

Đây cũng là thành tích tệ nhất của họ ở giai đoạn này kể từ mùa 1974/75. Bên cạnh đó, dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal đã nhận 7 thẻ đỏ, nhiều hơn 4 thẻ so với bất kỳ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh.

HLV Mikel Arteta.

HLV Mikel Arteta.

Chia sẻ với Sky Germany, thủ thành Bernd Leno đã bảo vệ HLV Arteta và cho rằng các đồng đội của anh mới phải chịu trách nhiệm cho thứ hạng hiện tại.

"HLV Arteta hoàn toàn không phải là vấn đề. Ông ấy là người chịu trach nhiệm ít nhất khi chúng tôi rơi vào tình huống này.

Nếu bạn xem các chúng tôi chạy trên sân thì sẽ thấy các cầu thủ mới là những người duy nhất đáng trách. Tôi thành thực về điều này.

Chúng tôi nhận thẻ đỏ, phạm lỗi, đứng sai vị trí. Đây là những điều mà chúng ta đã nhắc tới cả ngàn lần. Cuối cùng, đó là do sự thiếu tập trung của các cầu thủ.

Không có vấn đề gì với HLV trong phòng thay đồ, không có ai trách ông ấy. Chúng tôi trách bản thân mình và các cầu thủ biết họ phải chịu trách nhiệm".

"Pháo thủ" chỉ có 1 chiến thắng trong 9 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (cùng 2 hòa và 6 thua). Leno lý giải về sự thật đằng sau sự sa sút này:

"Thái độ thi đấu tồi, thiếu kỷ luật và thiếu tự tin. Có rất nhiều yếu tố tác động. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này trong nội bộ và mọi người đều đồng ý cả đội phải thay đổi ngay."

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/leno-chi-ra-nguyen-nhan-khien-arsenal-truot-doc-khong-phanh/20201217111408139