'Lệnh trừng phạt của Mỹ với Dòng chảy Phương Bắc 2 là rủi ro lớn đối với nhà đầu tư EU'

Tuyên bố trên được Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn OMV, một trong những nhà đầu tư của dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, đưa ra tại cuộc họp trực tuyến hôm 29/7.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến ngày 29/7, ông Rainer Seele - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty dầu khí OMV của Áo, một trong những đối tác tài chính của chủ đầu tư dự án Gazprom nói rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã làm hạn chế sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại châu Âu.

Theo tập đoàn OMV của Áo, lệnh trừng phạt của Mỹ với Dòng chảy Phương Bắc 2 là rủi ro lớn đối với nhà đầu tư EU.

Theo tập đoàn OMV của Áo, lệnh trừng phạt của Mỹ với Dòng chảy Phương Bắc 2 là rủi ro lớn đối với nhà đầu tư EU.

"Trong bất kỳ trường hợp nào, là một doanh nghiệp châu Âu, chúng tôi hy vọng rằng các chính trị gia phải đảm bảo được sức hấp dẫn của châu Âu đối với các nhà đầu tư, bởi hiện tại đang xuất hiện những rủi ro lớn: Nếu chúng tôi có kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án được thực hiện theo đúng quy tắc và quy định về pháp lý của châu Âu, chúng tôi vẫn phải đặt câu hỏi rằng liệu các dự án của chúng tôi có bị nước thứ ba can thiệp hay không?

Ông Seele lưu ý thêm rằng, châu Âu cần một môi trường đầu tư an toàn để thu hút các nhà đầu tư

Cũng trong cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo công ty OMV nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt là một vấn đề chính trị, vì vậy các chính trị gia cần phải có phản ứng chính trị, điều này không thuộc thẩm quyền của các công ty. "OMV luôn tuân thủ các biện pháp trừng phạt và phải xem xét chúng", ông Seele cho hay.

Trong diễn biến mới nhất, hôm 21/7 vừa qua, Hạ viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm 2021, trong đó có điều khoản mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Việc đưa các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với dự án vào dự thảo ngân sách quốc phòng nhằm tăng tốc quá trình thi hành các biện pháp trừng phạt.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu thông qua lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy Phương Bắc 2 vào giữa tháng 12/2019. Vào cuối tháng 12/2019, tập đoàn Allseas của Thụy Sĩ - Hà Lan, được Gazprom thuê lắp đặt đặt ống Dòng chảy Phương Bắc 2 ở biển Baltic, đã dừng thi công và thu hồi các tàu rải ống để tránh bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đã được xây dựng khoảng 93%, tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 ngầm dưới biển nối Nga đến bờ biển Đức sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên của Nga chuyển sang Tây Âu thông qua Đức, quốc gia tiêu thụ chính từ dự án này.

Do tập đoàn Gazprom của Nga khởi xướng, hợp tác với các công ty châu Âu: Engie, OMV, Shell, Uniper và Wintershall, Dòng chảy phương Bắc 2 có công suất 110 tỷ m3 mỗi năm.

Tính đến hiện tại, tập đoàn OMV đã phân bổ khoảng 712 triệu euro cho dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.

Nguyễn Phương (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lenh-trung-phat-cua-my-voi-dong-chay-phuong-bac-2-la-rui-ro-lon-doi-voi-nha-dau-tu-eu-391488.html