Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza: Hamas tuyên bố chiến thắng; Quốc tế hoan nghênh; Ngoại trưởng Mỹ sắp sang Trung Đông

Sau khi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ 6h ngày 21/5 (giờ Việt Nam), thủ lĩnh cấp cao phong trào này đã có bài phát biểu trước hàng nghìn người đang ăn mừng ở Dải Gaza.

Người Palestine ở Dải Gaza 'ăn mừng' lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel hôm 21/5. (Nguồn: AFP)

Người Palestine ở Dải Gaza 'ăn mừng' lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel hôm 21/5. (Nguồn: AFP)

Nhân vật số hai trong nhánh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza Khalil al-Hayya khẳng định, phong trào này đã giành chiến thắng trong xung đột với Israel và hứa hẹn sẽ xây dựng lại những ngôi nhà bị phá hủy do các cuộc không kích của Israel.

Trong khi đó, một thủ lĩnh khác của phong trào này, ông Ezzat El-Reshiq cho rằng, Israel cần chấm dứt bạo lực tại Jerusalem.

Theo thủ lĩnh này "Thực sự xung đột đã chấm dứt ngày hôm nay, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thế giới cần biết rằng, tay chúng tôi vẫn đặt trên cò súng và sẽ tiếp tục nâng cao khả năng kháng chiến".

Nhân vật này nói với Reuters tại Doha rằng, yêu cầu của Hamas bao gồm việc bảo vệ đền thờ Al-Aqsa tại Jerusalem và chấm dứt việc đuổi người dân Palestine ra khỏi nhà của họ tại Đông Jerusalem - điều mà ông Ezzat El-Reshiq mô tả là "giới hạn đỏ".

Trong phản ứng với lệnh ngừng bắt ở Dải Gaza, ngày 20/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ "hoan nghênh lệnh": "Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập và Qatar, sự phối hợp chặt chẽ với LHQ để giúp khôi phục bình yên cho Gaza và Israel", đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Ông Guterres cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phối hợp với LHQ để hỗ trợ nhân đạo cho người dân Palestine và gúp tái thiết khu vực này cũng như củng cố các thể chế của họ.

Cũng theo nhà lãnh đạo LHQ, ngoài việc chấm dứt xung đột căng thẳng vừa qua, các lãnh đạo Israel và Palestine cần nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình một cách nghiêm túc, giải quyết các nguyên nhân "gốc rẽ" của cuộc xung đột.

Người đứng đầu LHQ mô tả Gaza là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine trong tương lai và không nên bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để mang lại "sự hòa giải dân tộc thực sự nhằm chấm dứt sự chia rẽ".

Các quốc gia như Hàn Quốc, Pháp cũng đã bày tỏ hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian còn cho hay, Paris quyết tâm đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực giúp đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Trong khi đó, ngày 21/5, bên cạnh việc bày tỏ hoan nghênh lệnh ngừng bắn, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hối thúc 2 bên "củng cố thỏa thuận và ổn định tình hình lâu dài", đồng thời khẳng định, chỉ có giải pháp chính trị mới mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho tất cả mọi người".

Cùng quan điểm với Chủ tịch EC, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng, việc hiện tại là phải "xử lý nguyên nhân, củng cố lại niềm tin và tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Trung Đông".

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ đến Trung Đông trong vài ngày tới để thảo luận với cả Israel, Palestine cũng như những người đồng cấp khác tại khu vực về những nỗ lực khôi phục và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Israel và Palestine.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lenh-ngung-ban-o-dai-gaza-hamas-tuyen-bo-chien-thang-quoc-te-hoan-nghenh-ngoai-truong-my-sap-sang-trung-dong-145933.html