'Lệnh Hồ Xung' gặp họa vì được yêu mến

Ở tuổi 52, không con cái 'Lệnh Hồ Xung' Lữ Tụng Hiền ngoài việc kinh doanh, dành nhiều thời gian cho vợ mới đây anh quay trở lại đóng phim, nhưng cát-xê của anh quá khiêm tốn.

Dù tên tuổi không sánh bằng Lý Á Bằng hay Châu Nhuận Phát - những gương mặt từng đảm nhận vai Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ, nhưng Lữ Tụng Hiền được đánh giá rất cao khi thể hiện vai diễn này trong phiên bản của TVB năm 1996.

Khi đảm nhận vai diễn này, Lữ Tụng Hiền chỉ là một gương mặt mới đầu quân từ ATV sang TVB. Việc anh bất ngờ được trọng dụng và giao đảm nhận một vai diễn lớn mà các diễn viên đều mong muốn là một điều bất ngờ. Tuy nhiên, không phụ lòng những người tin tưởng, Lữ Tụng Hiền đã thể hiện ra khí chất lãng tử không nơi đi chốn đến, coi tứ hải giai huynh đệ, chung tình và si tình đến tận cùng như nhân vật Lệnh Hồ Xung được miêu tả trong truyện.

Không chỉ được khán giả yêu mến cuồng nhiệt, Lệnh Hồ Xung của Lữ Tụng Hiền còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Nhờ thành công này, sự nghiệp của Lữ Tụng Hiền một lần nữa sang trang. Anh trở thành “hoàng tử cổ trang” được nhiều đạo diễn săn đón, là nam thần trong mơ của hàng triệu thiếu nữ thời đó.

Gặp họa vì từ chối đại gia

Nhưng càng nổi tiếng, cuộc sống của Lữ Tụng Hiền càng gặp phải nhiều phiền toái. Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, tài tử Tiếu ngạo giang hồ gặp gỡ và yêu nữ diễn viên hơn anh 4 tuổi Mạch Cảnh Đình.

Nhưng cũng trong thời gian đó, anh lọt vào mắt xanh của một nữ đại gia giàu có và thế lực. Người phụ nữ này sẵn sàng bỏ ra 500 triệu HKD để mời gọi Lữ Tụng Hiền làm nhân tình của bà ta. Tuy nhiên vốn tính thẳng thắn, ghét bị đồng tiền tiêu khiển, Lữ Tụng Hiền kiên quyết từ chối.

Nào ngờ, vì không có được tình yêu của anh nên nữ đại gia sinh lòng thù hận. Bà ta đã cho người lái xe đâm bạn gái của Lữ Tụng Hiền - Mạch Cảnh Đình trọng thương.

Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình là cặp đôi đẹp và bền chặt của showbiz Hoa ngữ.

Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi thai nhi mới được ba tháng trong bụng Mã Cảnh Điềm, cũng khiến Lữ Tụng Hiền và Mã Cảnh Điềm vĩnh viễn không thể có con được nữa.

Đau đớn vì mất con nhưng do khi đó không có tiền, cũng chẳng có quyền thế nên Lữ Tụng Hiền và bạn gái chỉ có thế âm thầm nén nỗi đau. Không lâu sau đó, Mạch Cảnh Đình tuyên bố giải nghệ.

Sau này, cặp đôi thành lập công ty sản xuất phim riêng. Lữ Tụng Hiền dần từ bỏ ánh hào quang sân khấu để bầu bạn bên người yêu. Cứ thế họ, gắn bó bên nhau suốt 14 năm, không đám cưới, không con cái nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc.

Những hình ảnh hạnh phúc của Lữ Tụng Hiền và vợ.

Bí mật tổ chức đám cưới

Đến năm 2008, trong một lần đi du lịch ở đảo Guam, Mạch Cảnh Đình và Lữ Tụng Hiền đột nhiên nảy ý định làm đám cưới. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, họ đưa nhau tới nhà thờ Crystal Chapel ở Guam, rồi tổ chức hôn lễ giản dị nhưng vô cùng lãng mạn tại đây. Đôi uyên ương không thông báo tin vui với gia đình nên lễ cưới chỉ có cô dâu chú rể và hai người bạn của họ chứng kiến. Sau lễ cưới Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình đã bay sang Malaysia hưởng tuần trăng mật.

Trả lời phỏng vấn của tờ Minh Báo, Mạch Cảnh Đình cho biết cô không vội kết hôn, cho đến khi Lữ Tụng Hiền cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn có khắc tên tiếng Anh của hai người khiến cô xúc động rơi nước mắt. Cô nói: “Thực sự người thân của chúng tôi đều biết chúng tôi sẽ kết hôn bất cứ lúc nào và mọi thứ đã được chuẩn bị”.

Mối tình kéo dài hơn thập kỷ của chàng “Lệnh Hồ Xung” cuối cùng đã có được cái kết có hậu.

Hiện tại, anh cùng bà xã Mạch Cảnh Đình đang điều hành một công ty sản xuất phim. Tuy không có con cái, nhưng vợ chồng Lữ Tụng Hiền vẫn hạnh phúc, mặn nồng. Những khi rảnh rỗi, họ thường xách ba lô đi du lịch, cùng nhau thăm thú cảnh đẹp khắp nơi, cuộc sống vô cùng tự tại, vui vẻ.

Mạch Cảnh Đình - vợ Lữ Tụng Hiền thường xuyên đăng trên trang cá nhân ảnh du lịch của hai vợ chồng.

Ngoài thời gian dành cho vợ, Lữ Tụng Hiền cũng đầu tư cho các thú vui riêng như đi phượt bằng mô tô, bơi lặn. Từ khi yêu Lữ Tụng Hiền, Mạch Cảnh Đình cũng đam mê các môn thể thao này.

Dù đã 52 tuổi nhưng Lữ Tụng Hiền vẫn phong độ, khỏe khoắn. Nguyên do là vì anh rất chăm chỉ tới phòng tập gym. Lệnh Hồ Xung chia sẻ anh đã ăn chay hơn 20 năm qua, thức ăn chay cung cấp đủ năng lượng cho anh vận động.

Lữ Tụng Hiền có sở thích đi phượt bằng mô tô.

Gần đây, sau nhiều năm không đóng phim, Lữ Tụng Hiền bất ngờ trở lại với một vai diễn quan trọng trong bộ phim có tên Ngày nọ tháng nọ.

Dù đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng diễn xuất của anh vẫn vô cùng cuốn hút và ấn tượng. Tuy vậy cát-xê Lữ Tụng Hiền nhận được chỉ vào khoảng 2 nghìn NDT (khoảng hơn 600 triệu đồng), một con số quả thực thua xa thù lao của những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng bây giờ.

Ở tuổi ngoài ngũ tuần, chàng Lệnh Hồ Xung ngày nào vẫn còn rất phong độ.

Tuy vậy, Lữ Tụng Hiền cho hay anh không quá bận tâm về điều này. Tài tử Tiếu ngạo giang hồ chia sẻ anh nhận lời đóng phim là vì nể tình đạo diễn là bạn thân lâu năm, bản thân cũng không cần cát-xê.

Lữ Tụng Hiền sinh ngày 5/2/1966, là một diễn viên điện ảnh người Hồng Kông. Anh được biết đến là một diễn viên ATV và TVB. Anh tham gia hầu hết phim do ATV sản xuất trong nửa đầu thập niên 90. Khả năng diễn xuất của anh được đề cử cho giải Diễn viên triển vọng trong bộ phim điện ảnh đầu tay Quyền vương, Lữ Tụng Hiền đã được giao đóng nam chính, nhờ bộ phim này anh đã được đề cử tranh giải “Nam diễn viên triển vọng” - LHP Kim Tượng Hong Kong. Năm 1995, sau khi kết thúc hợp đồng với ATV, anh gia nhập TVB.

Anh từng thể hiện nhiều loại vai khác nhau. Nhưng vai diễn nổi tiếng nhất của anh là Lệnh Hồ Xung trong bộ phim Tiếu ngạo giang hồ một trong những nhân vật kinh điển nhất trong các phiên bản Kim Dung.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lenh-ho-xung-gap-hoa-vi-duoc-yeu-mem-a410209.html