'Lệnh' của ông Park

HLV Park Hang-seo đã buộc các học trò nhanh chóng trở lại mặt đất, sau chiến thắng đối thủ lớn UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Hàn Quốc thực hiện trọn lời hứa giúp các tuyển thủ Việt Nam qua mặt đội hạt giống của bảng G và ngay lập tức hướng đến trận đấu khó tiếp theo gặp Thái Lan ngày 19-11 cũng trên sân Mỹ Đình.

Quang Hải (trái) và đồng đội sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho thầy Park khi đối đầu với Chanathip (phải) của tuyển Thái Lan? Ảnh: ANH HUY

Quang Hải (trái) và đồng đội sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho thầy Park khi đối đầu với Chanathip (phải) của tuyển Thái Lan? Ảnh: ANH HUY

Tình thế hiện rất có lợi cho thầy trò ông Park khi vừa thắng UAE 1-0, trong khi ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan bất ngờ thua đau 1-2 trên sân của Malaysia. Từ đó, giúp tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng thuyết phục. Giới hâm mộ bóng đá Thái Lan rất khó chịu với trận thua của đội nhà, để mất ngôi nhất bảng vào tay Việt Nam. Họ đã ra “tối hậu thư” cho thầy trò ông Nishino phải thắng ở sân Mỹ Đình.

Giới chuyên môn dự báo cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam tiếp đội khách Thái Lan sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn, mà ông Park gọi là trận cầu lớn nhất trong năm của ông. Trong suốt 24 năm qua, Việt Nam chạm trán Thái Lan 26 lần đã thua 17 trận, hòa 5 và chỉ thắng 4 trận.

Đáng chú ý dưới thời HLV Park Hang-seo gần đây, đội tuyển U23 đã hai lần đánh bại Thái Lan: ở giải M-150 Cup vớ tỷ số 2-1 cuối năm 2017 và thắng đậm U23 Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm 2019. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, học trò ông Park từng thắng Thái 1-0 ở giải giao hữu King’s Cup và hòa không bàn thắng trong cuộc gặp gỡ gần nhất của vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Thầy trò ông Park đang chiếm lợi thế tinh thần rất lớn trước cuộc tái đấu lượt về vòng loại cúp thế giới, dù 2 năm qua vẫn chưa thắng Thái Lan trong một trận đấu chính thức. Chính vì thế, vị HLV Hàn Quốc đã rất thận trọng ở cuộc đụng độ này, như ông nói là mang nhiều ý nghĩa đối với người yêu bóng đá Việt Nam trước “đại kình địch” Thái Lan nếu thắng trận.

Ông Park thừa hiểu trận thắng Thái Lan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đến gần hơn với một suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời có chỗ chơi ở vòng chung kết Asian Cup 2023. Nó cũng có tác dụng kích thích tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam, tạo động lực cho những cuộc gặp gỡ sau đó của tất cả đội tuyển. Điều quan trọng nữa là thỏa mãn khao khát qua mặt Thái Lan của giới hâm mộ.

“Phải thắng Thái Lan!” là lệnh mà ông Park truyền cho các học trò ở cuộc đối đầu ngày 19-11.

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-lenh-cua-ong-park-a115297.html