Lệnh cấm đánh bắt cá của TQ không có giá trị trên vùng biển Việt Nam

Bộ NN&PTNT khẳng định lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không có giá trị đối với vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngư dân có thể bám biển, sản xuất bình thường.

Chiều 11/5, Bộ NN&PTNT có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố nêu quan điểm trước sự việc Trung Quốc có lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông.

Bộ Nông nghiệp khẳng định lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không có giá trị đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cơ quan này đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chỉ đạo, thông báo cho ngư dân biết.

Trước đó, cơ quan quản lý nghề cá của Trung Quốc thực hiện tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12h ngày 1/5 đến ngày 16/8/2020 trên các vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

 Bộ NN&PTNT đề nghị ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam. Ảnh minh họa: Minh Hoàng.

Bộ NN&PTNT đề nghị ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam. Ảnh minh họa: Minh Hoàng.

Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ lẫn nhau trên biển.

Cơ quan này cũng lưu ý các tàu cá có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2019-2020 không sang khai thác tại vùng biển phía đông đường phân định của vịnh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này.

Các địa phương phải bám sát các hoạt động và kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân thông qua số điện thoại của Cục Kiểm ngư: 024-62737323.

Trước đó, ngày 4/5, Hội Nghề cá Việt Nam cũng có công văn bày tỏ quan điểm phản đối khi Trung Quốc ban hành Quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông năm 2020.

“Quy chế này xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý, gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan”, Hội Nghề cá khẳng định.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lenh-cam-danh-bat-ca-cua-tq-khong-co-gia-tri-tren-vung-bien-viet-nam-post1083499.html