Lén xây tượng Bà trên Núi Sam: Giải thích lạ

Theo ông Thạnh, Sở VH-TT&DL chưa lấy ý kiến cộng đồng đã đề nghị Bộ VH-TT&DL cho xây dựng là làm ẩu.

Những ngày qua dư luận xôn xao về việc công ty TNHH MGA Việt Nam xây dựng tượng Bà Chúa Xứ thứ hai trên núi Sam thuộc phường Núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang).

Về việc này, ngày 26/2, ông Trần Quốc Tuấn, phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản yêu cầu công ty TNHH MGA Việt Nam ngừng ngay việc thi công hạng mục công trình tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam vì doanh nghiệp này không chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang trước đó. Việc thi công ngôi tượng này chưa được cấp phép.

Người dân và chính quyền cho rằng việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam là đi ngược lại truyền thuyết linh thiêng vốn có trên 300 năm nay - Ảnh: TTO

Người dân và chính quyền cho rằng việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam là đi ngược lại truyền thuyết linh thiêng vốn có trên 300 năm nay - Ảnh: TTO

"Doanh nghiệp làm như thế là vô tình gây khó khăn cho chúng tôi. Lý do là trước Tết Nguyên đán, doanh nghiệp đã bị Sở Xây dựng lập biên bản yêu cầu tạm ngừng thi công nhưng họ vẫn dùng vật liệu che kín toàn bộ khu vực xung quanh để lén lút xây tượng Bà vào ban đêm.

Đến ngày 21/2, đoàn công tác thuộc UBND TP Châu Đốc lên núi kiểm tra thì phát hiện doanh nghiệp đã xây tượng Bà gần hoàn chỉnh nên lập biên bản không cho phát sinh thêm để chờ lấy ý kiến rộng rãi từ người dân, các nhà quản lý, nhà khoa học trong thời gian sắp tới. Chúng tôi đã chấp hành sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhưng không ngờ họ lại làm như thế" - ông Tuấn chia sẻ.

Nói về việc này, bà Huỳnh Thị Trang, một người dân ở dưới chân núi Sam thuộc phường Núi Sam cho rằng, việc xây thêm tượng Bà trên núi Sam như thế là đi ngược lại truyền thuyết bao đời nay và phá đi ý nghĩa của lễ hội Vía Bà mà mọi người đều có sự tôn kính từ xưa đến nay.

"Tôi thấy việc UBND TP Châu Đốc lên lập biên bản mà họ vẫn tiến hành làm là quá xem thường pháp luật, vi phạm sự tôn nghiêm của khu di tích. Nay họ xây được tượng Bà thì sẽ xây được Miếu Bà Chúa Xứ thứ 2 trên đỉnh núi này", bà Trang nói.

Tượng Bà Chúa Xứ xây trái phép trên núi Sam nhìn từ phía sau. Ảnh: TNO

Cũng theo bà Trang, cách làm này của doanh nghiệp là xúc phạm lớn đến sự tín ngưỡng của hàng triệu khách thập phương trong và ngoài nước đối với Bà và làm mất lòng tin đối với mọi người.

Về việc này, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo núi Sam là quy hoạch chung, chưa đi sâu thực hiện hạng mục công trình nào.

"Đến thời điểm hiện tại quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 không có việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam. Việc xây dựng tượng Bà trên núi Sam là ý tưởng của nhà đầu tư nhưng Sở VH-TT&DL chưa lấy ý kiến cộng đồng đã đề nghị Bộ VH-TT&DL cho xây dựng là làm ẩu" - ông Thạnh nói.

Theo ông Thạnh, UBND tỉnh đã giao các cơ quan là Sở VH-TT&DL, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND TP Châu Đốc chuẩn bị hết các nội dung để sớm tổ chức họp dân và chuyên gia nhằm lấy ý kiến về việc này.

Dù là người ký công văn gửi về Bộ VH-TT&DL xin ý kiến xây tượng Bà trên núi nhưng ông Phạm Thế Triều - phó giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang lại cho rằng Sở chỉ ký công văn dựa trên các yếu tố thẩm mỹ của bức tượng Bà có giống nguyên bản và địa phận xây dựng tượng có nằm trong vùng di sản hay không thôi.

"Còn việc cấp phép hay không là do những cơ quan khác" - ông Triều nói.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/len-xay-tuong-ba-tren-nui-sam-giai-thich-la-3353463/