Lẻn vào nhà trộm 2 triệu đồng bị phát hiện, đạo chích đổ xăng đốt cụ bà

Bị chửi mắng vì trộm tiền, người đàn ông đem theo nửa lít xăng, nửa đêm đột nhập vào nhà châm lửa đốt khiến cụ bà 76 tuổi tử vong.

Lê Sỹ Dũng tại phiên tòa sơ thẩm

Lê Sỹ Dũng tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 29/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Sỹ Dũng (SN 1978, trú tại thôn Văn Quỹ, Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị) về tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào tối 27/4, Lê Sỹ Dũng đột nhập vào nhà bà Lê Thị Thỉ (SN 1943, trú cùng thôn) lấy trộm 2 triệu đồng trong túi áo bà này. Sáng hôm sau, bà Thỉ biết Dũng trộm tiền nên đã sang nhà chửi mắng. Dũng thừa nhận có trộm tiền và hứa sẽ hoàn trả. Ngày 28/4, Dũng đến công an xã Hải Tân giao nộp 650 nghìn đồng trộm của bà Thỉ, cha của anh này tự nguyện giao nộp thêm 1,35 triệu đồng.

Tại tòa, Dũng khai, bản thân tức giận vì nghĩ rằng bị xúc phạm nên đã tìm cách trả thù. Nửa đêm ngày 29/4, đối tượng mang chai nhựa 500ml đi trộm xăng của một người dân rồi đến nhà bà Thỉ. Khi cụ bà đang ngủ say, Dũng đổ xăng lên đầu và cổ nạn nhân rồi châm lửa đốt. Hàng xóm thấy lửa bốc lên dữ dội nên qua ứng cứu và đưa bà cụ đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Tuy nhiên, nửa tháng sau thì cụ bà tử vong.

Đến sáng ngày 30/4, Dũng tiếp tục trộm 1 xe máy và 2 điện thoại di động của người dân. Sau đó, đối tượng đến công an xã Hải Tân tự thú.

Theo người nhà của Dũng, đối tượng bị tâm thần phân liệt tử nhỏ. Giám định pháp y cũng kết luận Dũng hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như Lê Sỹ Dũng bị bệnh tâm thần phân liệt, tự thú, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 19 năm tù về tội Giết người; 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Đông Hiền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/len-vao-nha-trom-2-trieu-dong-bi-phat-hien-dao-chich-do-xang-dot-cu-ba-d439932.html