Lên tiếng vì sự kiện xã hội, Trịnh Sảng bị dân mạng chế giễu: 'Vô văn hóa, không có học thức!'

Trịnh Sảng lại gây ra tranh cãi không đáng có vì phát ngôn của mình về một sự kiện xã hội.

Vào ngày 19 tháng 11, cư dân mạng xứ Trung bày tỏ sự phẫn nộ trước sự máu lạnh của hung thủ khi ra tay giết vợ dã man. Trịnh Sảng cũng rất tức giận sau khi đọc tin này và lên tiếng bênh vực nạn nhân. Nhưng có lẽ vì cảm xúc dâng trào khiến nữ diễn viên không đủ bình tĩnh, trật tự từ ngữ trong lời bình luận của cô khá hỗn loạn, khiến người đọc khó hiểu.

Tóm lại, Trịnh Sảng muốn bày tỏ rằng bản thân hiểu biết ít ỏi, không ngờ trên đời lại có những người như vậy, các hình phạt tàn nhẫn thời cổ đại nên áp dụng lên những kẻ này, không biết về sau con của hắn ta có thay đổi hay lại giống như bố của nó. Đồng thời, cô nàng còn tiếc thương trước sự ra đi của nạn nhân.

Trịnh Sảng đã dũng cảm lên tiếng và thể hiện tiếng nói của mình với tư cách là người của công chúng. Dù vậy trước lời bình luận của Trịnh Sảng, dân mạng Trung Quốc lại không hề đồng tình với cô, ngược lại còn chỉ trích, mắng chửi không ngừng. Họ cho rằng Trịnh Sảng không có học thức mà còn tỏ vẻ:

- Mù chữ thì bớt đánh máy. Viết vớ va vớ vẩn chẳng ai hiểu được.

- Thể hiện ý kiến trước các sự kiện của xã hội thì rất tốt, nhưng cô ấy đang viết gì thế này?

- Không lo quay phim toàn làm trò để PR bản thân.

- Tôi muốn chứng minh rằng Trịnh Sảng đã tiến bộ hơn. Trước đây, tôi chỉ có thể hiểu 20% lời cô ấy nói, giờ đây thì tôi đã có thể hiểu được đến 80%.

- Những chữ tách biệt thì tôi hiểu đấy, nhưng khi cô ấy ráp chúng lại thì tôi lại chẳng hiểu gì.

- Tôi phát mệt khi đọc những lời mà Trịnh Sảng viết.

Thiên Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/len-tieng-vi-su-kien-xa-hoi-trinh-sang-bi-mang-la-vo-van-hoa-20201119202902435.html