Lên tiếng về bê bối điện đàm với Mỹ, Ngoại trưởng Ukraine đang biện hộ cho ông Trump?

Ngày 14/11, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko khẳng định, phái viên Mỹ Gordon Sondland không nói với ông rằng viện trợ cho Kiev phụ thuộc vào việc mở cuộc điều tra nhằm vào đối thủ tiềm tàng của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 - cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Phát biểu trước báo giới ở Thủ đô Kiev, ông Prystaiko nói: “Đại sứ Sondland chắc chắn không nói với chúng tôi về sự liên quan giữa sự hỗ trợ và các cuộc điều tra”.

Hãng thông tấn Interfax của Ukraine dẫn lời của ông Prystaiko nhấn mạnh: “Tôi chưa bao giờ nhận thấy mối quan hệ trực tiếp giữa các cuộc điều tra với sự hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh. Tất nhiên là các bạn đều biết rằng, các cuộc điều tra được đề cập trong cuộc đối thoại giữa các Tổng thống. Nhưng không có bất cứ mối liên hệ rõ ràng nào giữa những sự việc này”.

QT

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/len-tieng-ve-be-boi-dien-dam-voi-my-ngoai-truong-ukraine-dang-bien-ho-cho-ong-trump-104525.html