Lên tiếng phản đối trừng phạt Nga: 8 nghị sĩ Mỹ bị gọi là 'kẻ bán nước'

8 nghị sĩ bỏ phiếu chống lại dự luật hủy bỏ quan hệ thương mại với Nga và Belarus đã ngay lập tức bị giới truyền thông Mỹ 'công kích' sau khi kết quả bỏ phiếu được công khai.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), ngày 17/3 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 424 phiếu thuận và 8 phiếu chống, thông qua một dự luật nhằm đình chỉ Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) với Nga và Belarus.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật đình chỉ Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn với Nga và Belarus. Ảnh: Baijiahao

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật đình chỉ Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn với Nga và Belarus. Ảnh: Baijiahao

Theo Thời báo Hoàn cầu, dự luật sẽ tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa của Nga và Belarus, đồng thời trao quyền cho Tổng thống Joe Biden áp thuế nhập khẩu chặt chẽ hơn đối với hàng hóa xuất khẩu của Nga và Belarus.

Ngoài ra, dự luật sẽ yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ tìm cách yêu cầu đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đặt ra các hướng dẫn nghiêm ngặt về thời điểm Tổng thống có thể nối lại quan hệ thương mại bình thường của Mỹ với Nga và Belarus.

Điều đáng chú ý là, 8 nghị sĩ bỏ phiếu chống nói trên đã ngay lập tức bị giới truyền thông Mỹ "công kích" sau khi kết quả bỏ phiếu được công khai.

Các tờ Newsweek, Business Insider... của Mỹ đã trực tiếp đặt tiêu đề bài báo là "8 đảng viên Đảng Cộng hòa này đã bỏ phiếu phản đối việc chấm dứt quy chế thương mại với Nga", đồng thời liệt kê rõ ràng thông tin cá nhân của 8 người này.

8 nghị sĩ này cũng trở thành mục tiêu trên mạng xã hội Twitter. Ví dụ, nhiều người đã đăng công khai ảnh của 8 nghị sĩ, thậm chí không ít người còn gọi họ là "những kẻ bán nước", công kích và nhục mạ họ.

Thời báo Hoàn cầu nhận định, từ sự việc này, không khó để thấy rằng ở nước Mỹ hiện nay, "chống Nga" đã trở thành "tính đúng đắn chính trị" cao nhất. Cũng chính trong bầu không khí chính trị "chống Nga" này, thậm chí đã có nghị sĩ Mỹ gợi ý chuyện "ám sát" Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng thông tấn Sputnik (Nga), Thượng nghị sĩ Lyndsey Graham - thành viên của Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ - mới đây đã đăng bình luận lên Twitter, nói bóng gió về một "Brutus ở Nga", hay "một Đại tá Stauffenberg thành công hơn".

Thượng nghị sĩ Lyndsey Graham - thành viên của Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ. Ảnh: Baijiahao

Nhân vật Brutuslà chính trị gia La Mã tham gia kế hoạch ám sát Hoàng đế Julius Caesar; còn Stauffenberg là một sĩ quan người Đức từng tham gia kế hoạch ám sát trùm phát xít Đức Adolf Hitler.

Ông Graham thậm chí còn bình luận rằng, đây là "cách duy nhất để mọi chuyện kết thúc".

Trước những phát biểu về "vụ ám sát Putin" ở Mỹ, Thư ký Báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã lên án nghiêm khắc, gọi đây là "sự băng hoại nỗi sợ Nga".

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, việc xúi giục "ám sát" Tổng thống Nga là điều không thể chấp nhận được và Đại sứ quán Nga đã yêu cầu Washington đưa ra lời giải thích chính thức.

Hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những dòng tweet nói trên của Thượng nghị sĩ Graham.

Theo Hữu Hiển/Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/len-tieng-phan-doi-trung-phat-nga-8-nghi-si-my-bi-goi-la-ke-ban-nuoc/20220321114333618