Lên rừng dựng 'lán cỏ'

Một người dựng lán để hút cỏ Mỹ bị CAP Thọ Quang phát hiện và xử lý.

Một người dựng lán để hút cỏ Mỹ bị CAP Thọ Quang phát hiện và xử lý.

- Trên rừng hiếm chi lá mà phải dựng lán cỏ rứa Ba Sơn Trà?

- Không phải cỏ thường mà là… "cỏ Mỹ" đó Bề Tui ơi!

- Đó là chất hướng thần đang bị cấm mà, ở rừng mô rứa?

- Trên bán đảo Sơn Trà đây chớ đâu. Dạo gần đây, các đối tượng nghiện cỏ Mỹ hay tập trung lên bán đảo Sơn Trà để sử dụng loại chất hướng thần này.

- Vì sao lại chọn Sơn Trà?

- Bởi đây là địa điểm du lịch, dễ dàng trong việc lên xuống, dễ trà trộn vào đoàn khách du lịch. Sau khi lên bán đảo, các đối tượng này để xe ngoài đường rồi đi xuống các đường mòn nhỏ hoặc vào sâu trong rừng, tìm nơi vắng vẻ để “đốt cỏ”. Gần đây, CAP Thọ Quang (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và các lực lượng tuần tra bảo vệ bán đảo, kiểm lâm đã nhiều lần phát hiện, đẩy đuổi những đối tượng lên đây “đốt cỏ”.

- Trên đó có chốt kiểm tra mà vẫn lọt người lên đó dựng “lán cỏ” hả?

- Trước đây, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã cho lập chốt nhưng mới chỉ dừng lại ở việc kiểm soát lượng khách lên tham quan bán đảo Sơn Trà chứ chưa thực sự chú trọng đến việc đảm bảo ANTT trên bán đảo… Do đó đã xảy ra tình trạng người nghiện tập trung lên đó “đốt cỏ”, thậm chí có vụ dựng lán để sử dụng "cỏ Mỹ". Mặc dù CAP Thọ Quang phối hợp với các lực lượng chức năng để đẩy đuổi, xử lý nhưng vẫn không thể quản lý được hết vì địa bàn rất rộng.

- Bề Tui thiển nghĩ, các lực lượng chức năng nên quản lý theo kiểu định danh đối với lượng người lên bán đảo Sơn Trà. Có như vậy mới đảm bảo truy xuất danh tính, địa chỉ khi cần, đặc biệt là khi có bất trắc xảy ra sẽ dễ dàng tìm kiếm thông tin người thân. Cụ thể, cơ quan chức năng nên thực hiện việc khai báo danh tính như cung cấp CMND, số điện thoại của khách lẻ trước khi để các cá nhân này lên tham quan, du lịch trên bán đảo Sơn Trà.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_227507_len-rung-dung-lan-co-.aspx