Lên phương án 'cắt ngọn' 3 tầng cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm

Trước việc chủ đầu tư chậm tháo dỡ các hạng mục vi phạm khi công trình ở khu phố cũ, phố cổ chỉ được xây 6 tầng nhưng lại xây vượt thành 9 tầng, buộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phải lên phương án 'cắt ngọn' các công trình sai phép cạnh Hồ Gươm đang gây bức xúc dư luận.

Lên phương án "cắt ngọn" 3 tầng sai phép công trình cạnh Hồ Gươm

Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, liên quan đến xử lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) tại số nhà 26, 28, 30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống) mà cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 11/12 với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, quận đã có chỉ đạo xử lý kiên quyết dứt điểm.

Theo ông Long, công trình số 26, 28, 30 phố Nhà Chung do ông Phạm Lê Quân là chủ đầu tư (CĐT), có giấy phép xây dựng số 204/GPXD ngày 14/9/2017 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp với quy mô 2 tầng hầm + 6 tầng nổi (trong tầng 1 có lửng + tum thang).

"Trong quá trình thi công xây dựng CĐT đã xây dựng sai so với nội dung cấp phép khi nới rộng thang tùm thành tầng 7. Đồng thời xây dựng thêm tầng 8, tầng 9 và tum thang. Các hành vi vi phạm TTXD nêu trên đã được Tổ quản lý TTXD phường Hàng Trống lập biên bản vi phạm hành chính ngày 14/3/2018", Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho hay.

Cũng theo vị này, ngày 12/9/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc CĐT dỡ bỏ các hạng mục công trình sai phép trên. Đến ngày 2/10, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đã lên phương án "cắt ngọn", cưỡng chế các hạng mục sai phạm tại công trình số 26, 28, 30 phố Nhà Chung khi xây vượt 3 tầng gây bức xúc dư luận.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đã lên phương án "cắt ngọn", cưỡng chế các hạng mục sai phạm tại công trình số 26, 28, 30 phố Nhà Chung khi xây vượt 3 tầng gây bức xúc dư luận.

Sau khi có quyết định trên, CĐT đã tự giác xây tường lấp bịt toàn bộ các ô trống dự kiến mở làm cửa sổ phía sau nhà. Tuy nhiên, việc tự giác khắc phục tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm khác còn chậm, do vậy UBND phường Hàng Trống đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và đầu tư Hà Nội GPL để lập phương án, lên dự toán phá dỡ các hạng mục vi phạm.

Ngày 10/12/2018. UBND quận Hoàn Kiếm đã có Quyết định về việc tạm ứng kinh phí cho phường Hàng Trống để thực hiện cưỡng chế, phá dỡ tại đây. Ngày 4/12, CĐT đã bắt đầu tự tháp dỡ các hạng mục vi phạm. Đến ngày 10/12, Đội Quản lý TTXD đô thị phối hợp UBND phường Hàng Trống làm việc với CĐT, ghi nhận CĐT đã phá dỡ phần phần vách, dầm sàn bê tông cốt thép có kích thước 16,6m2.

"Nhưng do chưa có hệ thống dàn giáo, sàn công tác để thi công phá dỡ phần trên cao nên đã yêu cầu CĐT đến ngày 17/12/2018 phải lắp đặt xong. Từ ngày 19/12/2018, CĐT đã tiếp tục tháo dỡ phần 9", Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm lý giải.

Vì sao khu phố cũ, phố cổ vẫn để xây vượt tầng?

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 11/12 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cử tri Đỗ Tiến Thức (phường Hàng Trống) đã nêu bức xúc xung quanh sự tồn tại của các công trình xây vượt tầng ở các số nhà 13 - 15 và 26 - 28 - 30 trên phố Nhà Chung thuộc địa bàn phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm).

Nhiều cử tri bức xúc khi khu vực phố cổ, phố cũ dù có quy hoạch chặt chẽ nhưng vẫn nhiều công trình vượt tầng. (Ảnh công trình 26 - 28 - 30 trên phố Nhà Chung giấy phép 6 tàng nhưng xây thành 9 tầng).

Ông Thức cho biết, những năm trước phố Nhà Thờ, Nhà Chung chỉ được xây cao tối đa 4 tầng, thậm chí không cho xây thêm tum vì lo ngại hạng mục đó sẽ biến thành tầng 5 và mọi người đều chấp hành nghiêm túc, kể cả Trung tâm bồi dưỡng chính trị của quận Hoàn Kiếm cũng xây 4 tầng. Tuy nhiên, theo ông Thức thời gian gần đây có thông tin phố Nhà Thờ, Nhà Chung là phố cũ không phải phố cổ nên được xây lên 6 tầng.

Cử tri Thức phản ánh, có chủ khác đến mua liền 3 nhà 26 - 28 - 30 Nhà Chung và có giấy phép xây 6 tầng, nhưng đã xây lên tầng thứ 9 gây bức xúc cho cử tri, người dân khu vực...

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, theo quy chế xây dựng khu phố cũ, phố cổ, Nhà Chung được phép xây dựng nhà 6 tầng. Tuy nhiên công trình số 13, 15 Nhà Chung đã xây 7 tầng (6 tầng với 1 tum), không đúng giấy phép. Với công trình tại số nhà 26, 28, 30 xây 9 tầng là sai. "Thành ủy đã có văn bản chỉ đạo, quận đã ra quyết định và sẽ cưỡng chế trong những ngày tới", Chủ tịch Hà Nội nói.

Cũng theo Chủ tịch thành phố, Thành ủy đã chỉ đạo quận ủy Hoàn Kiếm kiểm điểm sâu, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo quận cũng như lãnh đạo các phường về quản lý trật tự xây dựng trong 1, 2 năm vừa qua. Đề nghị đồng chí bí thư, chủ tịch quận Hoàn Kiếm đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với những công trình vi phạm xây vượt tầng được nêu trên và sớm công khai kết quả.

Theo Ninh Phan/Tiền phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/len-phuong-an-cat-ngon-3-tang-cao-oc-sai-phep-canh-ho-guom-56618.html