Lên phương án bảo vệ tháp Nhạn ở Phú Yên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên đang lên phương án bảo vệ di tích tháp Nhạn trước nguy cơ bị sạt đổ do mưa bão.

Tháp Nhạn là di tích kiến trúc - nghệ thuật Quốc gia đặc biệt được Thủ tướng chính phủ công nhận vào tháng 12 năm 2018. Tháp Nhạn được người Chăm pa cổ xây dựng vào thế kỷ XI, trên núi Nhạn ở độ cao 64 mét so với mực nước biển. Vật liệu xây dựng tháp chủ yếu bằng gạch. Trải qua thời gian, tác động của thiên nhiên và con người đã khiến tháp bị bào mòn, hư hỏng, nhiều hạng mục công trình của tháp bong tróc, có nguy cơ sạt đổ.

Tháp Nhạn.

Tháp Nhạn.

Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, hiện cơ quan chức năng tỉnh đang quy hoạch lại tháp Nhạn theo Luật di sản, đồng thời có phương án bảo vệ di sản này. Cụ thể, thời gian tới, Ban quản lý di tích sẽ xây dựng hành lang bảo vệ, không cho du khách đến tiếp cận, đụng chạm vào hiện vật di tích. Du khách chỉ có thể đứng ở xa chụp hình, ngắm nhìn tòa tháp.

Khó xóa mờ hết những câu chữ ghi trên tường gạch ngàn năm.

Ông Phạm Văn Bảy cho biết địa phương sẽ mời các chuyên gia về giúp tu bổ, tôn tạo di tích; đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ di tích, lắp các camera an ninh để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp viết, vẽ bậy lên di tích. "Nghiên cứu mời gọi các chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích tháp Chăm, đặc biệt là những khu vực có khả năng sạt, đổ vỡ. Con người và trình độ chuyên môn phải đảm bảo đủ để trình tu di tích. Đảm bảo trùng tu để bảo vệ là chính, di tích trải qua thời gian dài, cùng với tác động con người. Người đến tham quan nhiều thì nó chắc chắn bị bào mòn"./.

Thanh Tuấn/VOV Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/len-phuong-an-bao-ve-thap-nhan-o-phu-yen-975056.vov