Lên núi trồng rừng

Những ngày này, thời tiết tại khu vực các địa phương phía Nam của tỉnh có mưa đều; đây là điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ trồng 92ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 302 (xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2020. Đến thời điểm này, tiến độ trồng đã đạt hơn 70% kế hoạch, dự kiến đến cuối tháng 10 sẽ hoàn tất. Lên núi trồng rừng cùng các nhân công của Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, phóng viên Báo Khánh Hòa Online đã ghi lại một số hình ảnh tại đây.

Những ngày này, thời tiết tại khu vực các địa phương phía Nam của tỉnh Khánh Hòa có mưa đều; đây là điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ trồng 92ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 302 (xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2020. Đến thời điểm này, tiến độ trồng đã đạt hơn 70% kế hoạch, dự kiến đến cuối tháng 10 sẽ hoàn tất.

Lên núi trồng rừng cùng các nhân công của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, phóng viên Khánh Hòa Online đã ghi lại một số hình ảnh tại đây.

Nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa kiểm tra cây giống trước khi đưa đi trồng

Đưa cây giống lên núi

Tập kết cây giống

Hiện trường trồng rừng tại tiểu khu 302 (xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm)

Các lao động nam cuốc hố để trồng cây

Chuyển keo giống lên lưng chừng đồi để trồng

Các lao động nữ tiến hành trồng cây

Rừng phòng hộ tại khu vực này được trồng theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng khu vực

Chiều về, nhân công trồng rừng nghỉ lại trong những căn lều bạt dựng tạm dưới chân núi để hôm sau tiếp tục công việc trồng rừng

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202010/len-nui-trong-rung-8189435/