Lên núi trồng hoa hồng

Thấy vùng núi Tây Giang thích hợp với cây hoa hồng, anh Minh không ngần ngại bỏ tiền đầu tư nông trại trồng loại hoa này và mang lại kết quả như ý.

 Một góc trang trại hoa hồng của anh Minh. Ảnh: LK.

Một góc trang trại hoa hồng của anh Minh. Ảnh: LK.

Lên huyện miền núi Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy vùng đất này lại có một trang trại hoa hồng đua nhua kheo sắc.

Đó là thành quả sau hơn 1 năm đầu tư, miệt mài chăm bẵm của chàng thanh niên Nguyễn Xuân Minh (SN 1980, quê xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).

Đến bây giờ, anh Minh có thể tạm hài lòng khi biết bao công sức của mình bỏ xuống đã bắt đầu cho “trái ngọt”. Anh Minh vốn làm việc ở Hạt Kiểm lâm Tây Giang nhưng khi thấy vùng đất này còn có nhiều tiềm năng chưa khai thác nên anh đã quyết định tìm hướng phát triển kinh tế.

Anh Minh cho biết, nhận thấy khí hậu ở Tây Giang rất thích hợp với cây hoa hồng cùng với đó, anh cũng thí nghiệm thành công việc chiết xuất toner (nước cân bằng da) từ loại hoa này nên đầu năm 2019, anh đã bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình.

Những cây hoa hồng phát triển rất tốt trên vùng núi Tây Giang (Quảng Nam). Ảnh: LK.

Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên anh Minh cũng gặp không ít khó khăn. 100 cây hoa hồng đầu tiên mà anh đặt mua trên mạng ở Hưng Yên với giá 6 triệu đồng sau 2 tháng chăm sóc cuối cùng cũng ra hoa. Mặc dù vậy, giống hoa này lại không được như kỳ vọng khi không đạt đủ mùi thơm để chiết xuất toner hoa hồng.

Không chấp nhận thất bại, lần này để chắc chắn hơn, anh Minh đã tìm hiểu các giống hoa hồng đạt chất lượng sau đó tự mình bắt xe ra tỉnh Vĩnh Phúc để liên hệ mua 1.000 cành hoa giống đưa về. Sau vài tháng chăm sóc, lứa hoa này cũng đã cho thu hoạch.

“Tuy nhiên, thời điểm cây ra hoa thì bệnh nấm phấn trắng và sâu bệnh gây hại khiến cho vườn hoa chết rất nhiều. Sau nhiều thời gian mày mò tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng tìm được phương pháp chữa bệnh nấm phấn trắng.

Còn về sâu bệnh, mỗi ngày tôi dùng gạo dẫn dụ đàn chim sẻ đến ăn, mỗi lần ăn xong chim sẻ đều bắt sâu trên cây hoa hồng”, anh Minh kể.

Khi đã vượt qua được những thử thách ban đầu, vườn hoa hồng của anh Minh ngày càng phát triển xanh tốt, cho thu hoạch liên tục.

Để phát triển, mở rộng thêm mô hình, cuối năm 2019, anh Minh cùng một nhóm bạn đã thành lập Hợp tác xã Hoa Hồng với 11 thành viên. Đến nay, từ 1.000 cây hoa ban đầu thì trang trại của anh đã có hơn 8.000 cây, trong đó có 5.000 cây đã cho thu hoạch.

Được biết, với số lượng 5.000 cây cho thu hoạch thì mỗi ngày trang trại của anh thu khoảng 8 – 20kg hoa hồng. Toàn bộ số lượng hoa thu được đều sử dụng để chiết xuất toner hoa hồng và trà hoa hồng.

Thông thường, cứ vào mỗi buổi sáng, sau khi hoa hồng được thu hoạch xong sẽ được tách cuống, sát khuẩn rồi bỏ vào nồi chưng cất để chiết xuất thành toner hoa hồng. Một nồi có thể chiết xuất tối đa 20kg hoa hồng, trung bình, 1kg hoa sẽ cho ra 1 lít nước cất nguyên chất.

“Sản phẩm chiết xuất từ hoa hồng của hợp tác xã chúng tôi cũng đã được bán ra thị trường với giá 230.000 mỗi chai. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xây dựng thêm khu du lịch sinh thái để thu hút khách đến tham quan.

Hoa hồng được chiết xuất để tạo ra các sản phẩm chăm sóc da, trà hoa hồng. Ảnh: LK.

Mỗi ngày trung bình có từ 100 – 200 khách đến trang trại.Vì mới thời gian đầu nên tôi cũng chưa tính lời lãi gì. Cứ tập trung phát triển ổn đinh trước đã. Nhưng cũng có thêm một điều khiến chúng tôi hài lòng nữa là tạo được công ăn việc làm cho 7 lao động địa phương với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng”, anh Minh chia sẻ.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, cho biết, đây là mô hình mới giải quyết được nhu cầu của địa phương, góp phần kết hợp tạo ra liên kết phát triển du lịch.

“Sắp tới huyện tiếp tục quan tâm và hỗ trợ theo các cơ chế đối với vườn hoa hồng này nhằm duy trì, phát triển nhân rộng để liên kết phát triển trên lĩnh vực du lịch, tạo nét mới cho vùng đồi núi Tây Giang. Trong thời gian tới mô hình sẽ phát huy thêm nhiều hiệu quả”, ông Linh nói.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/len-nui-trong-hoa-hong-d265204.html