Lên Mộc Châu ngắm bạt ngàn cải trắng

Mộc Châu là điểm đến tý tưởng trong những ngày Tết xuân với bức tranh thiên nhiên thơ mộng, thời tiết mát mẻ.

Hoa cải nở trắng bản làng ở Mộc Châu mỗi độ cuối Đông, đầu Xuân

Hoa cải nở trắng bản làng ở Mộc Châu mỗi độ cuối Đông, đầu Xuân

Cuối đông, đầu xuân, miền Bắc chìm trong cái lạnh giá buốt, u ám nhưng Mộc Châu vẫn tràn đầy nhựa sống với nét đẹp thơ mộng của những cánh đồng hoa cải trắng tinh khôi.

Bất chấp sương gió, giá lạnh, những cây hoa cải vẫn bật nụ, bung hoa nở rộ như những bông tuyết phủ trắng cao nguyên Mộc Châu, tạo nên bức tranh phong cảnh nên thơ, hữu tình mà bất kỳ ai cũng muốn đến chiêm ngưỡng một lần.

Đến Mộc Châu ngắm hoa cải bằng cách nào?

Mộc Châu (Sơn La) cách Hà Nội khoảng 185 km. Để đến Mộc Châu từ Hà Nội, bạn có thể đến bến xe Mỹ Đình chọn các chuyến xe đi Sơn La, Điện Biên và nhờ phụ xe cho xuống Mộc Châu. Các tuyến xe này xuất bến liên tục sớm nhất lúc 4h30 sáng và muộn nhất lúc 23h.

Một số nhà xe cho bạn tham khảo như nhà xe Bắc Sơn (Điện thoại 0223.551.589), nhà xe Hải Vân (Điện thoại 0438.71.71.71) hay nhà xe Hưng Thành (Điện thoại 0989.764.764).

Giá vé ghế ngồi là 130.000 đồng/ghế và giường nằm là 160.000 đồng/ giường. Sau khi xuống Mộc Châu, để chủ động và tiện lợi, bạn có thể thuê xe máy để di chuyển tới các cánh đồng hoa cải. Giá thuê xe máy trung bình từ 150 – 200 nghìn đồng/ ngày.

Bạn cũng có thể phượt Mộc Châu bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân. Từ Hà Nội bạn đi theo QL6 qua Hòa Bình lên Mộc Châu (Sơn La). Tuy nhiên, quốc lộ 6 chủ yếu là đường đèo dốc với nhiều khúc cua nguy hiểm, đòi hỏi bạn phải tuân thủ quy định về tốc độ và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.

Một số điểm đen về TNGT trên tuyến QL6 bạn cần đặc biệt lưu ý là dốc Cun (đoạn từ Km78 – Km80 QL6 qua Hòa Bình) hay đèo Thung Khe (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình),...

Từ lâu đã trở thành điểm “săn ảnh” yêu thích của du khách

Đến Mộc Châu nên nghỉ ở đâu?

Đến Mộc Châu dịp này bạn có thể nghỉ ngơi tại các nhà nghỉ, khách sạn hoặc homestay, thậm chí cắm trại ngoài trời.

Tại trung tâm thị trấn Mộc Châu, không quá khó để bạn tìm được nhà nghỉ ưng ý với giá dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/ đêm.

Ngoài ra, một số khách sạn nổi tiếng bạn có thể tham khảo như khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Phiêng Luông, Mộc Châu (ĐT: 0212 2258 886) , khách sạn Sao Xanh ở số 262 đường Nguyễn Lương Bằng, Tiểu Khu 14, TT. Mộc Châu (ĐT: 0212 3789 999), khách sạn Hương Sen ở số 2 Trần Huy Liệu, TT. Mộc Châu (ĐT: 0212 3866 174 ) và resort Thảo Nguyên ở phường Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La (ĐT: 0212 3869 666)

Nếu bạn chọn ở homestay đừng bỏ qua một số homestay được giới trẻ ưa chuộng như: Bơ House ở xóm 2 Tiểu khu cơ quan, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La (ĐT: 097 585 89 89); Mộc Châu Arena Village nằm ngay Km 122+180 QL6, Tiểu Khu Chiềng Đi, Mộc Châu (ĐT: 098 193 77 50); Nhà Ta Homestay ở đường Trần Huy Liệu, TT. Mộc Châu (ĐT: 097 822 72 38) hay Nhà bên suối ở 63 đường Trần Huy Liệu (ĐT: 0336 627 238);...

Đa số các homestay được thiết kế độc, lạ, hòa mình với thiên nhiên nên được du khách ưa thích vừa để nghỉ dưỡng lại có thể checkin những bức hình đẹp lung linh. Giá dao động từ 250 – 1.500.000 đồng tùy từng homestay. Bạn có thể gọi điện làm giá trước theo số người đi để có phòng phù hợp.

Ăn gì?

Đến Mộc Châu, bạn không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức các đặc sản như: nậm pịa, bê chao, cá suối, lợn mán, thắng cố, cơm lam, ốc đá, cải ngồng,... Trong đó có món bê chao nổi tiếng hơn cả, bạn có thể thưởng thức tại 2 quán ăn được nhiều người ưa thích như Quán 64 (Lan Hồng Quán,ĐT: 0969811666) hay Quán 70 (Nam Hưng Quán, ĐT: 02123769558) đều nằm trên QL6 qua tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua sữa, táo mèo, ngô, kẹo dồi, bò hun khói, thịt trâu gác bếp, mật ong,... tại các điểm dừng chân trên QL6 để mang về làm quà.

Điểm ngắm hoa cải trắng Mộc Châu

Hoa cải trắng được gieo trồng khắp nơi ở Mộc Châu tuy nhiên rộng, đẹp và nên thơ nhất phải kể đến những nơi như: Bản Lùn, thị trấn Nông trường Mộc Châu, thung lũng Nà Ka, Rừng thông bản Áng, bản Pa Phách,..

Để đến bản Lùn (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu), từ thị trấn Mộc Châu bạn hỏi đường đi về hướng cửa khẩu Loóng Sập chừng 7km là tới. Đây là nơi cư trú của người dân tộc Thái.

Hoa cải ở bản Lùn được trồng hai bên con đường mòn rộng ngút mắt, nơi được dân phượt ưu ái ví vẻ đẹp của nó như trong phim Hàn Quốc. Tại đây, bạn không khó bắt gặp những em bé dân tộc chạy lon ton xung quanh và rất dễ để rủ những người bạn mới này chụp cùng mình những bức ảnh đẹp.

Tới tham quan vườn hoa cải tại bản Bó Bun (thị trấn nông trường Mộc Châu), bạn còn có cơ hội ghé thăm bản văn hóa dân tộc Mường. Vừa được ngắm hoa cải trắng trải dài lại được tìm hiểu những phong tục tập quán của người dân bản địa. Ở đây, bạn cũng có thể nghỉ qua đêm tại một số homestay và thưởng thức các món ăn dân tộc như homestay Mường Mộc (ĐT: 036 996 0333 hoặc 0916 255 128), homestay Mộc Phong Vân (ĐT 022 857 9999 - 0966 24 12 77 - 094 559 1977),...

Không khó để bắt gặp những người dân tộc bản địa ở những cánh đồng cải trắng

Không chỉ hấp dẫn dân phượt, hoa cải ở bản Pa Phách còn là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi chụp ảnh cưới

Đến Mộc Châu, bạn đừng bỏ lỡ ngắm hoa cải ở thung lũng Nà Ka. Để đến Nà Ka, bạn chỉ có thể đi bằng xe máy, từ trung tâm thị trấn Mộc Châu đi theo đường vào xã Tân Lập (huyện Mộc Châu) khoảng 16km trong đó có 2km đường khá xấu, đòi hỏi bạn phải chắc tay lái.

Phí tham quan tại đây là 20.000 đồng/ người. Ở Nà Ka cũng rất nổi tiếng với hoa mận nở trắng muốt khi xuân về.

Bạn cũng có thể ngắm hoa cải trắng tại địa điểm gần hơn đó là rừng thông bản Áng (xã Đông Sang), từ trung tâm thị trấn Mộc Châu, bạn đi theo đường Phan Đình Giót khoảng 2km về phía Nam là tới.

Gọi là rừng thông nhưng ở đây trồng hàng chục ha hoa cải nở trắng xóa, phủ khắp những cánh đồng, triền đồi mỗi dịp cuối Đông.

Chỉ với 10 - 20 nghìn đồng/ lượt, bạn có thể vào thăm bất kỳ khu vườn nào và thỏa sức checkin cảnh đẹp ở đây với rừng thông xanh ngát, vườn ươm dâu tây và bạt ngàn cải trắng.

Thế nhưng, “thiên đường hoa cải” thực sự ở Mộc Châu phải là bản Pa Phách, nếu có thời gian, bạn đừng quên ghé thăm nơi này. Những cánh đồng cải trắng rộng lớn dài ngút tầm nhìn, cải không nở thành khóm, luống hay vườn mà nở trắng cả cánh đồng rộng lớn.

Đây cũng là địa điểm được các cặp đôi yêu thích để chụp ảnh cưới.

Để đến bản Pa Phách, từ trung tâm thị trấn Mộc Châu bạn đi tiếp theo QL6 chừng 6,5km đến một ngã tư (nơi có nhà nghỉ Trường Giang), bạn rẽ trái và đi thẳng khoảng 3km nữa là tới bản Pa Phách.

Đường vào bản Pa Phách rất nhỏ và dốc, bạn nên chọn xe máy số để đi vừa khỏe lại đảm bảo an toàn khi xuống dốc.

Đến Mộc Châu mùa hoa cải trắng, bạn cũng có thể ghé tham quan một số địa danh nổi tiếng khác như Hang Dơi, thác Dải Yếm cùng những đồi chè xanh mướt, trải dài.

Một góc homestay Bơ house ở Mộc Châu để bạn nghỉ ngơi

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/len-moc-chau-ngam-bat-ngan-cai-trang-d410014.html