Lên mạng xã hội 'săn' những gia đình trồng lan đột biến tiền tỷ để trộm

2 đối tượng thường xuyên lên mạng xã hội tìm kiếm những gia đình chuyên trồng lan đột biến. Sau khi có thông tin, các đối tượng chọn thời điểm thích hợp rồi đeo khẩu trang, bịt kín mặt đột nhập vào vườn lan.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo tại nhà anh N.Q.D (SN1966) ở lô A146 - 147, mặt bằng 934 phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một số chậu lan phi điệp đột biến (11 cây). Theo báo cáo của bị hại, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng 1,5 - 1,8 tỷ đồng.

2 đối tượng dùng kìm cộng lực không phát ra tiếng động phá cửa dàn lan để trộm cắp

2 đối tượng dùng kìm cộng lực không phát ra tiếng động phá cửa dàn lan để trộm cắp

Đến ngày 25/3, Công an TP. Thanh Hóa đã xác định Hà Văn Thắng (SN1987) và Phạm Quang Hùng (SN 1992) đều ở xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp lan đột biến tại gia đình anh N.Q.D và tiến hành bắt giữ 2 đối tượng này khi các đối tượng đang chuẩn bị đột nhập vào một gia đình khác trên địa bàn TP. Thanh Hóa để tiếp tục trộm cắp lan đột biến.

Tại cơ quan công an, Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp lan tại gia đình anh N.Q.D và một số gia đình khác tại TP. Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình. Công an TP. Thanh Hóa đã thu giữ tang vật gồm: 27 chậu cây phong lan đột biến các loại, 01 xe ô tô KIA morning, màu xám, biển kiểm soát 88A - 092.67 là phương tiện mà đối tượng sử dụng để di chuyển trộm cắp, 01 kìm cộng lực màu đen dài khoảng 60cm.

2 đối tượng Hà Văn Thắng, Phạm Quang Hùng cùng tang vật thu được

Ngày 29/3,Trung tá Đỗ Văn Phú - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự công an TP. Thanh Hóa cho biết: "Sau khi điều tra, ngày 28/3 công an TP.Thanh Hóa bắt tạm giam 2 đối tượng: Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng đều ở xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về hình vi trộm cắp tài sản. Riêng Hà Văn Thắng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, chuyên trộm lan đột biến tại các tỉnh, đã có 02 tiền án về tội Trộm cắp tài sản (lan đột biến)".

Về thủ đoạn của nhóm đối tượng trên, Trung tá Đỗ Văn Phú cho biết thêm, phương thức thủ đoạn mà 2 đối tượng trộm cắp liên tỉnh sử dụng để đi trộm cắp lan đột biến là lên mạng xã hội xem gia đình nào chuyên trồng và bán lan đột biến, sau đó đi ô tô vào Thanh Hóa nghỉ ở khách sạn ngoại thành và ban ngày đi kiểm tra, khảo sát địa hình những gia đình trồng hoa lan có địa chỉ trên mạng xã hội để lên kế hoạch đột nhập, trộm cắp. Đến thời điểm thích hợp, bọn chúng đeo khẩu trang bịt kín mặt, sử dụng thang điện chuyên dụng của ngành điện để trèo tường vào nhà, dùng kìm cộng lực không phát ra tiếng động phá cửa dàn lan để trộm cắp, sau đó mang đi tiêu thụ tại các địa phương khác.

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/len-mang-xa-hoi-san-nhung-gia-dinh-trong-lan-dot-bien-tien-ty-de-trom-20210329080035269.htm