Lên mạng thách thức rồi hẹn nhau đua xe theo băng nhóm

Các nhóm này thường hẹn và thách thức nhau trên mạng xã hội, tụ tập nhau lại rồi tổ chức đua xe. Mỗi nhóm có khoảng 10-30 người và tổ chức các lượt đua từ 5 đến 10 xe, thậm chí 20 xe...

Nhiều đối tượng vi phạm bị cơ quan Công an xử lý cùng phương tiện.

Nhiều đối tượng vi phạm bị cơ quan Công an xử lý cùng phương tiện.

Chiều 30/4, Công an quận Đồ Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP Hải Phòng đã phát hiện nhóm thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô và xe gắn máy lạng lách trên đường, gây nguy hiểm với những người tham gia giao thông, mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, nhóm thanh niên trên còn trẻ, chủ yếu ở độ tuổi 17, 18 tuổi.

Các nhóm này thường hẹn và thách thức nhau trên mạng xã hội, tụ tập nhau lại rồi tổ chức đua xe. Mỗi nhóm có khoảng 10-30 người và tổ chức các lượt đua từ 5 đến 10 xe, thậm chí 20 xe.

Trước đó, cũng trên đường Phạm Văn Đồng nối từ nội thành đến khu du lịch Đồ Sơn, Công an quận Đồ Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn 26 thanh, thiếu niên đi trên 18 xe máy có dấu hiệu đua xe, lạng lách đánh võng trên đường giao thông.

Còn vào đêm ngày 10/4, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt điểm phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, Công an quận Ngô Quyền nhận được tin báo có 3 thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách lưu thông theo hướng ngã tư Thành Đội về cầu vượt Lạch Tray.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành vây bắt 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Đức (SN 1997, ở phường Cầu Đất), Nguyễn Xuân Hiệu (SN 1991, ở phường Đồng Quốc Bình) cùng ngụ tại quận Ngô Quyền và Nguyễn Văn Thành (SN 2001, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An).

Để ngăn chặn, đấu tranh đối với tình trạng này, Thiếu tá Phạm Đức Dương, Đội trưởng Đội CSGT-TT-CĐ (Công an quận Hồng Bàng) cho biết, cùng với việc tuần tra, vây ráp, lực lượng Công an đã phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ, khi phát hiện sẽ chia nhỏ các nhóm đua xe để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao trong xử lý…

Trước đó vào tối 21/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) phát hiện trên tuyến đường Phạm Văn Đồng có một nhóm thanh niên đi thành nhiều tốp, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng có biểu hiện đua xe trái phép.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng là: Vũ Đức Q. (SN 2002, ở thôn Đường Thắng, xã Ngũ Đoan), Trịnh Văn K. (SN 2002, ở thôn Đoàn Xá 3, xã Đoàn Xá), cùng thuộc huyện Kiến Thụy và Vũ Duy M. (SN 2005, ở số 318, tổ 9, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh).

Khi được Công an thông báo việc con em mình vi phạm, lúc này bố mẹ của các trường hợp trên mới té ngửa biết con mình ngày nào cũng xin phép đi học nhưng thực chất tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng trên phố.

Trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) cho biết, không chỉ 3 trường hợp trên mà rất nhiều phụ huynh, người thân của các em đều trình bày do bận đi làm, gia đình quá nuông chiều, không có thời gian bên con cái trong thời gian dài, dẫn tới nhiều em sa ngã, tìm kiếm nhóm bạn xấu chơi cùng, tụ tập hút chích, đua xe, quậy phá tìm kiếm cảm giác mạnh, thể hiện cái tôi cá nhân.

“Trong số các em vi phạm, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp vi phạm lần hai, lần ba” – Trung tá Lê Anh Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, hiện nay ngoài xử lý về mặt hành chính, lực lượng Công an cũng yêu cầu thanh, thiếu niên đua xe, lạng lách, chạy quá tốc độ... viết cam đoan, cam kết, cho gia đình bảo lãnh, giáo dục. Đồng thời, chuyển thông tin từng trường hợp vi phạm về phường, xã tiếp tục theo dõi, quản lý. Song, hình thức xử phạt, răn đe chỉ là giải pháp phần ngọn của vấn đề, mà cần phải có sự chung tay phối hợp tích cực hơn nữa của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, thì tệ nạn này mới giảm thiểu ở mức thấp nhất trong thời gian tới.

V.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/len-mang-thach-thuc-roi-hen-nhau-tu-tap-dua-xe-theo-bang-nhom-593302/