Lên mạng hỏi ông già Noel là thật hay bịa, chú nhóc nhận được đáp án ấm áp mọi đứa trẻ đều nên nghe

Một tay ông già Noel không thể trao quà cho mọi đứa trẻ trên thế giới này, nhưng đừng lấy thế làm buồn các cháu ạ.

Dù ở xứ sở nào trên trái đất, lễ Giáng sinh với tuyết trắng, cây thông và những hộp quà lấp lánh luôn tạo ra sức hút mãnh liệt với trẻ em qua nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, hầu hết lũ trẻ thừa biết món quà của chúng không đến từ xưởng yêu tinh lùn ở Bắc Cực, mà "made in China" hết.

Ở Nhật, câu hỏi về việc ông già Noel có thật hay không được rất nhiều học sinh cấp I đưa ra. Có em còn mạnh dạn lên Chiebukuro (nền tảng hỏi đáp từa tựa Yahoo ngày xưa): Ông già Noel có thật không? Sao ông già Noel lại có thể để quà ở đầu giường trong khi nhà cháu không có ống khói?

Trong khi người dùng Chiebukuro đưa ra nhiều đáp án hơi thô, nói toạc móng heo ông già Noel chỉ là phịa - có 1 câu trả lời được đánh giá là "tình cảm", phù hợp với trẻ em.

Cháu này, ông già Noel có tồn tại nhé. Về lý thuyết thì không phải ông già Noel thế hệ đầu tiên nhưng đúng là có.

Tuy nhiên, gần đây ông già Noel không trực tiếp tham gia gói quà và vận chuyển chúng như hồi xưa, bây giờ hơi khác một chút. Lấy ví dụ, nhà ở Nhật hầu như không có ống khói, bí mật lẻn vào thì mất lịch sự. Thế nên ông già Noel sẽ để quà ngoài cửa, bố mẹ chỉ việc nhẹ nhàng mang vào phòng con.

Vì không thể chuyển hết quà trong 1 đêm, ông ấy đã đã nhờ các công ty vận chuyển hàng hóa giúp sức.

Và sự thật là, không có một ai tên là "ông già Noel" tự tay làm hết mọi thứ. Có rất nhiều người hợp sức lại để làm công việc của ông già Noel thực thụ. Món quà cháu nhận được chứa niềm hạnh phúc mà người tạo ra chúng gửi gắm vào đó.

Thay vì đánh cái bụp vào trí tưởng tượng vốn đã mong manh trước thế giới công nghệ, người dùng Chiebukuro đã có cách trả lời ngọt ngào, giúp lũ trẻ hiểu vấn đề mà không gây sốc.

Theo S.N

LAN HƯƠNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/len-mang-hoi-ong-gia-noel-la-that-hay-bia-chu-nhoc-nhan-duoc-dap-an-am-ap-moi-dua-tre-deu-nen-nghe-2220201712124122250.htm