Lên Lạng Sơn lấy hàng cấm, gã nghiện ngậm ngùi ăn Tết trong trại giam

Những ngày cận Tết Nguyên đán, để có tiền chi tiêu, gã nghiện U60 đánh liều lên Lạng Sơn mua pháo về bán. Nào ngờ, khi còn chưa kịp thu được vốn, đối tượng đã bị công an 'sờ gáy' cùng tàng vật.

Ngày 28/2, bị cáo Nguyễn Kim Chiến (SN 1966, trú tại thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Buôn bán hàng cấm, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 190 BLHS năm 2015.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đứng xiêu vẹo trước bục khai báo, Nguyễn Kim Chiến khai nhận bản thân không hề có nghề nghiệp ổn định, lại là đối tượng nghiện ma túy.

Để có tiền chi tiêu, đầu tháng 11/2018, Chiến đến cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn mua của một người phụ nữ tên Ngát (Chiến không biết lai lịch, địa chỉ của người này) 20 quả pháo giàn 36 với giá 70.000 đồng/quả; 100 quả pháo trứng với giá 3.000 đồng/quả, mục đích để đem về Hà Nội bán trong dịp Tết Nguyên đán, “ăn” tiền chênh lệch.

Mang số pháo trên về Hà Nội, Chiến chia nhỏ, cất giấu tại hai địa chỉ: Chỗ ở của mình ở thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội và nhà mẹ vợ Chiến (cũng ở xã Đình Xuyên). Số pháo giấu ở nhà mẹ vợ, Chiến không nói cho “nhạc mẫu” biết.

Ngày 12/12/2018, Chiến bán được 5 quả pháo giàn 36 với giá 200.000 đồng/quả và 4 quả pháo trứng giá 8.000 đồng/quả cho một đối tượng không quen ở khác thôn nhưng cùng xã với Chiến.

Ngày hôm sau, Chiến tiếp tục nhận điện thoại của một đối tượng không quen biết hỏi mua pháo. Hai bên hẹn nhau, khoảng 21h cùng ngày, Chiến sẽ giao hàng tại cây xăng Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Khoảng 20h30, Chiến đi xe máy sang nhà mẹ vợ lấy pháo, đựng vào 2 túi nilon màu đen để đi giao cho khách. Thế nhưng, xe của Chiến mới đi đến đường liên thôn 5, xã Ninh Hiệp thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ vào lời khai nhận tội của đối tượng Chiến cùng toàn bộ tang chứng thu giữ được trong vụ án, cơ quan tố tụng xét thấy có đủ cơ sở kết luận hành vi của Nguyễn Kim Chiến đã phạm vào tội Buôn bán hàng cấm, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 190 BLHS năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Chiến đứng xiêu vẹo, lý nhí thừa nhận toàn bộ tội trạng, bị cáo chỉ xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng của pháp luật.

Về phía HĐXX nhận định: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự quản lý của Nhà nước, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, gây mất trật tự trị an.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo; nhưng do nhân thân xấu, là đối tượng nghiện ma túy nên cần thiết bắt tạm giam nhằn răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Vì các lẽ trên, sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chiến 3 năm tù theo đúng tội danh bị VKS truy tố.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/len-lang-son-lay-hang-cam-ga-nghien-ngam-ngui-an-tet-trong-trai-a423923.html