Lên kế hoạch du lịch hè tại xứ xở Nikko diệu kì

Tháng 4 là thời gian chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè, đây cũng là thời gian với nhiều dự định cho mùa hè rực rỡ. Sao không đến Nikko - Thành phố du lịch nổi tiếng và đẹp nhất Nhật Bản để tận hưởng một mùa hè đáng nhớ.

Thành phố Nikko nằm ở quận Tochigi, phía Bắc tỉnh Kanto, Nhật Bản, chỉ cách Thủ đô Tokyo 2 tiếng đi tàu siêu tốc. Nơi đây là một điểm du lịch hấp dẫn cho khách du lịch nước ngoài và trong nước, mỗi du khách khi rời khỏi nơi đây đều nói từ “kekkou”, có nghĩa tôi hài lòng. Ngoài phong cảnh thiên nhiên phong phú: hồ Chuzenji và những di tích lịch sử lâu năm với những đền thờ linh thiêng nổi tiếng: đền Shinkyo, đền Toshogu thì tại thành phố nhỏ xinh này có rất nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút khách du lịch. Hãy lên lịch để khám phá Nikko nhé!

Thăm quan công viên chủ đề Kinugawa (Từ tháng 4 đến tháng 6)

Tại nơi đây bạn sẽ được tận hưởng 4 phòng tham quan hấp dẫn:

Nghệ thuật đánh lừa thị giác Pia Nikko. Tại đây bạn có cơ hội “xem" “chạm" “chụp ảnh" ... là những gì mà bạn trải nghiệm tại một bảo tàng ma thuật. Với những bức hình 3D sống động được phù phép bạn sẽ chụp những bức ảnh hiếm có và hấp dẫn tại đây.

Đây là một công viên chủ đề nằm trong nhà, do vậy bạn tha hồ chơi cho dù trời mưa hay trời nắng!

Địa chỉ:1-4 Kosagoe, thành phố Nikkō, tỉnh Tochigi
Giờ mở cửa:09:30-17:00
Giá vé: Người lớn 1,900 yen ( khoảng 380,000 VND), Trẻ em (3 tuổi đến học sinh tiểu học) 1,100 yen ( khoảng 220,000 VND)
Di chuyển: 20’ lái xe từ ga Tobu Kinugawa Onsen

Phòng tham quan thứ 2 là Bảo tàng không gian khủng long 3D Nikko Kinugawa. Tại đây bạn sẽ được gặp gỡ với khủng long, sự huyền bí của vũ trụ. Trải nghiệm 3D thực với hình ảnh 3D thật sống động. Ngoài ra ở đây cũng bán khá nhiều đồ vật liên quan đến khủng long cho các bạn yêu thích.

Địa chỉ: 1-83 Kosagoe, thành phố Nikkō, tỉnh Tochigi
Giờ mở cửa: 10:00 - 17:30
Giá vé: Người lớn 1,400 yen ( khoảng 280,000 VND), trẻ em (từ 3 tuổi đến học sinh tiều học) 900 yen ( khoảng 180,000 VND),
Di chuyển: 20’ lái xe từ ga Tobu Kinugawa Onsen

Phòng tham quan thứ 3 là Nikkō Saru Gundan Gekijō (đội quân khỉ).

Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức những pha hài hước đáng yêu của đội quân khỉ. Những chú khỉ được huấn luyện để hóa thân thành học sinh, cảnh sát sẽ khiến bạn cười không nhặt được mồm. Cùng với đó là màn biểu diễn xiếc của đoàn khỉ do nghệ sĩ tài hoa Tairojiro Ichigo dẫn dắt chắc chắn sẽ cho bạn một kỉ niệm khó quên về xiếc khỉ tại Nhật Bản.

Địa chỉ :763 Karakura, thành phố Nikkō, tỉnh Tochigi
Giờ mở cửa :09:00 – 17:00
Giá vé : Người lớn 2,000 yen, trẻ em (từ 3 tuổi đến học sinh tiều học) 1,000 yen
Di chuyển : Khoảng 10’ đi tàu từ ga Tobu Kinugawa Onsen, xuống tại "Osaru no Gakkoumae"

Phòng tham quan tiếp theo chính là Lâu đài bánh kẹo Kinugawa.

Nơi này được xây dựng từ năm 1973, đưa những bánh kẹo ngọt được làm từ nhà máy đến cho khách hàng. Với những sản phẩm khá phổ biến đến từ Nhật Bản và các nước phương tây: "Karinto Manju", "Cheesecake", "cookie mè vàng", "Shio Yokan".

Địa chỉ:790-2 Karakura, thành phố Nikkō, tỉnh Tochigi
Giờ mở cửa:08:00 – 17:00
Giá vé: Miễn phí
Di chuyển: Khoảng 10’ đi tàu từ ga Tobu Kinugawa Onsen, xuống tại "Osaru no Gakkoumae"

Sự kiện sắc màu Nikko đầu hè (tháng 5- tháng 7)

Với hàng ngàn ánh đèn sẽ được sáng lên trên bầu trời đêm Nikko vào mùa hè.

Bầu trời đêm trở nên kỳ diệu với hàng ngàn ánh sao đêm, vẻ đẹp lấp lánh của hàng ngàn con đom đóm, Yamahotaru ( quả cầu LED) trôi trên sông- một vẻ đẹp nhất định phải chiêm ngưỡng.

Chính vì vậy đừng bỏ qua trải nghiệm đi taxi ngắm bầu trời sao đêm

Hãy nhìn lên bầu trời vào ban đêm hướng Tokyo, với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh phủ kín bầu trời, đài quan sát ở hồ Chuzenjiko Skyline là nơi bạn có thể tận hưởng được đầy đủ không gian này nhất, thông thường nơi đây sẽ đến tận đêm mới đóng cửa. Vào ngày này, với sự chỉ dẫn của của các nhà bình luận về tự nhiên và hộ tống rất nhiệt tình của các bác tài xế Taxi, bất cứ ai đều có thể tham gia sự kiện này đến tận đêm.

Thời gian: tất cả các ngày thứ 7 từ 5/5 – 30/6/2018
Nhà tổ chức: Bảo tàng thiên nhiên Nikko (0288-55-0880)
Phí tham gia: 4,000 yen ~ 6,000 yen ( khoảng 800,000~ 1,200,000 VND)

Tham gia sự kiện Yunishikawa Onsen Kokoro Kawa Akari.

Ở sự kiện này, họ sẽ thả những quả cầu LED 7 màu "Yamahotaru" đến Yunishikawa vào ban đêm. Bạn có thể tận hưởng sự kỳ diệu của khung cảnh với rất nhiều chiếc Yamahotaru trôi theo dòng nước.

Thời gian: 20:30 ~ 21:00 Thứ 5, 28/6 đến thứ 7, 30/6/2018
Nhà tổ chức: Ủy ban Kokoro Kawakari (0288-22-1525)
Phí tham dự: Miễn phí khách tham quan/ trải nghiệm thả quả cầu Yamahotaru : 1 quả bóng LED 500 yen ( khoảng 100,000 VND).
Di chuyển: 30’ đi tàu từ ga Yunishikawa Onsen và xuống xe ở điểm dừng cuối cùng.

Trải nghiệm Lễ hội ngắm đom đóm đêm trong công viên Nikko Daiya Gawa

Tại đây bạn có thể cùng những đàn đom đóm đón mùa hè trong không gian thiên nhiên tại Nikko và tích lũy thêm kiến thức về tầm quan trọng của mẹ tự nhiên.

Ngày tổ chức:Các ngày thứ 7, 16/6, 23/6, 30/6, 7/7/2018
Thời gian diễn ra:19:00~20:45 (Tạm hoãn nếu trời mưa)
Chi phí:Miễn phí
Di chuyển:Đi bộ 20 phút từ ga Kami-Imaichi, hoặc đi xe bus khoảng 10 phút đến bến Noguchi Jumonji rồi đi bộ 3 phút.

Đến Nikko đừng quên thưởng thức các món cá hồi đặc sắc và tham gia phần chơi sưu tầm tem thú vị tại đây.

Tham gia sự kiện này bạn sẽ có cơ hội thưởng thức món cá hồi nổi tiếng tại Okunikko và trúng những phần quà vô cùng hấp dẫn! Tại các khách sạn và nhà hàng ở khu vực bờ sông Chuzenji đều phát các con tem miễn phí. Bạn có thể lấy quyển sổ tem tại các văn phòng ban tổ chức hoặc bảo tàng thiên nhiên. Thu thập đủ 2~4 con tem ở dưới thiệp là bạn có thể đăng ký tham dự sự kiện này.

Ban tổ chức: văn phòng điều hành sưu tầm tem và thưởng thức cá hồi Okunikko
TEL: 0288-55-0212
Thời gian làm việc: Tùy từng cửa hàng khác nhau (23 cửa hàng)

Xa Giang (Ảnh: VJSC)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/du-lich/201804/len-ke-hoach-du-lich-he-tai-xu-xo-nikko-dieu-ki-601139/