Lên kế hoạch 1 tuần để cướp tài sản lái xe taxi

Một tuần trước khi gây án, đối tượng Phong gọi đến tổng đài hãng taxi mai Linh, lên lộ trình Bắc Giang đi Vĩnh Phúc…

Ngày 8-7, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1992, trú ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Theo điều tra, rạng sáng 6-7, Công an huyện Yên Dũng nhận được tin báo tại khu vực đê Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc, xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Lưu Xuân Tới (SN 1991), lái xe taxi của hãng Mai Linh.

Đối tượng Phong và chiếc taxi bị hỏng nặng

Đối tượng Phong và chiếc taxi bị hỏng nặng

Tường trình của nạn nhân cho thấy, khoảng 21 ngày 5-7, anh Tới nhận được điều động của trung tâm có khách thuê chở từ Bắc Giang về Vĩnh Phúc; địa điểm đón tại cây xăng Tăng Tiến, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đến điểm hẹn, anh Tới gặp 1 thanh niên mang theo chiếc túi kín bưng.

Sang đến Vĩnh Phúc, vị khách đi loanh quanh một lúc rồi nói anh Tới chở quay về về xã Tư Mại, huyện Yên Dũng. Khoảng 2h ngày 6-7, về ngang địa phận khu vực đê Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, khách nói anh Tới dừng xe để đi vệ sinh.

Xuống xe vài phút rồi quay lên, khi chiếc taxi di chuyển được mấy mét, anh Tới giật thót người bởi vật sắc lạnh chọc vào cổ. Rất may, do cảnh giác nên anh Tới kịp né tránh. Tuy nhiên, cú đâm vẫn khiến tài xế taxi bị thương ở tay.

Tên cướp không dừng lại, tiếp tục nhằm vùng cổ anh Tới đâm nhát thứ hai. Lần này, anh Tới túm được tay đối tượng, định đoạt dao. Quá trình vật lộn, chiếc xe bị mất lái lao xuống triền đê sâu, và tên cướp ngã văng.

Anh Tới mở cửa xe chạy ra ngoài, tri hô kêu cứu. Về phần tên cướp, gã lao xuống ruộng chạy trốn vào một hồ sen thuộc xã Đồng Phúc.

Khẩn trương truy tìm và vận động nhân dân tố giác tội phạm, ngày 6-7, Công an huyện Yên Dũng đã xác định, vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Phong.

Lời khai ban đầu của Phong cho thấy, do cần tiền ăn chơi nên anh ta đã lên kế hoạch cướp tài sản, nhắm vào lái xe taxi. Trước khi gây án 1 tuần, Phong đã gọi điện đến tổng đài taxi Mai Linh yêu cầu thuê xe chở từ Bắc Giang đi Vĩnh Phúc.

Thực hiện tội phạm, Phong mua con dao dài khoảng 20cm giấu trong túi đồ. Cướp tài sản bất thành, Phong bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an huyện Yên Dũng đã tuyên truyền, vận động gia đình, người thân của Phong nhằm liên lạc, tác động để đối tượng ra đầu thú. Theo Công an cơ sở, đối tượng Phong có 1 tiền án về tội Cướp tài sản.

Thúy Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/len-ke-hoach-1-tuan-de-cuop-tai-san-lai-xe-taxi/817019.antd