Lén kích hoạt camera iPhone, Facebook nói do lỗi phần mềm

Đại diện của mạng xã hội lớn nhất hành tinh cho biết sẽ gửi đến Apple bản sửa lỗi trong hôm nay (13/11). Facebook khẳng định không có hình ảnh, video nào bị rò rỉ vì sự cố này.

Theo Engadget, sau khi rộ lên thông tin ứng dụng Facebook trên iOS tự động kích hoạt camera iPhone ở chế độ nền mà người dùng không hề hay biết, mạng xã hội này khẳng định đó chỉ là một lỗi phần mềm xuất hiện từ đầu tháng.

Facebook khẳng định việc kích hoạt camera iPhone chỉ là lỗi phần mềm trong bản cập nhật mới nhất. Ảnh: Getty Images.

Facebook khẳng định việc kích hoạt camera iPhone chỉ là lỗi phần mềm trong bản cập nhật mới nhất. Ảnh: Getty Images.

Hôm 12/11, The Next WebCNET đồng loạt đưa tin về hoạt động bí ẩn của Facebook trên iPhone. Khi người dùng truy cập, ứng dụng âm thầm kích hoạt camera mà không rõ nguyên nhân, cũng không đưa ra thông báo gì. Đại diện mạng xã hội này đã có phản hồi chính thức.

"Gần đây chúng tôi đã phát hiện ứng dụng Facebook trên iOS khởi chạy không chính xác ở chế độ ngang. Để khắc phục sự cố vào tuần trước trong bản cập nhật 246, chúng tôi đã vô tình tạo ra lỗi khiến ứng dụng điều hướng một phần sang màn hình camera khi người dùng nhấn vào ảnh", Phó chủ tịch phụ trách Liêm chính Facebook, Guy Rosen cho biết trên Twitter.

"Không có bằng chứng cho thấy ảnh hoặc video bị tải lên do lỗi này. Chúng tôi đang gửi bản sửa lỗi lên App Store trong hôm nay", ông khẳng định.

Trước đó, người dùng có tên Joshua Maddux đã phát hiện ra hành vi bất thường của ứng dụng Facebook. Cả 5 chiếc iPhone hoạt động trên phiên bản iOS 13.2.2 của anh ta đều gặp hiện tượng này, trong khi thiết bị dùng iOS 12 không bị ảnh hưởng. Phóng viên của The Next Web cũng tiến hành thử nghiệm độc lập và nhận được kết quả tương tự.

CNET ghi nhận phản ánh đầu tiên của người dùng về việc Facebook tự kích hoạt camera đã có từ ngày 2/11, nhưng sau khi Apple tung ra bản cập nhật iOS 13.2.2 thì vấn đề này xuất hiện hàng loạt.

Từ ngày thành lập, Facebook đã biết dữ liệu người dùng là tiền Từ năm 2005, Mark Zuckerberg đã nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân của người dùng. Dù nhiều hứa hẹn nhưng Facebook vẫn liên tục dính phải bê bối về quyền riêng tư.

Nguyễn Hiếu
Theo Engadget

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/len-kich-hoat-camera-iphone-facebook-noi-do-loi-phan-mem-post1012512.html