Lên chùa mùa Phật đản, làm gì để được phúc báu, bình an?

Việt Nam tổ chức đại lễ Phật đản (Vesak 2019) từ sáng 12/5 - 14/5 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Trong mùa Phật đản, để được bình an phúc báu, tích lũy công đức, mọi người hãy tự răn bản thân luôn làm điều phúc thiện, không sát sinh...

Đại lễ Phật đản (Vesak 2019) diễn ra từ sáng 12/5 - 14/5 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam với nhiều hoạt động văn hóa cùng sự tham gia của hàng ngàn người ở nhiều nước trên thế giới. Trong mùa Phật đản, phật tử và người dân nên làm một số việc để được bình an và tích lũy công đức.

Cụ thể, trong mùa Phật đản, các phật tử thường đến các chùa để hành hương lễ Phật và thành tâm cầu phúc.

Mỗi người hãy tự nhắc nhở bản thân làm điều phúc thiện, không phải vì mong chờ phúc báo mà làm vì tâm mình mách bảo.

Theo đó, phật tử có thể đến chùa làm công quả, nghe các sư thầy giảng đạo về triết lý, đạo đức sống để được thanh tịnh hay làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi người hãy trân trọng cuộc sống, yêu thương gia đình và mọi người xung quanh.

Phật tử có cuộc sống tràn ngập yêu thương và làm những điều tốt đẹp là việc làm ý nghĩa nhất để thể hiện tấm lòng thành tâm đối với Đức Phật.

Phật tử hãy noi theo đức hạnh từ bi, trí tuệ, thanh khiết của Đức Phật để sống hài hòa.

Trong lễ Phật đản, mọi người thường ăn chay niệm Phật, không sát sinh để cầu phúc, tránh họa nhân quả báo ứng.

Phật tử có thể tổ chức phóng sinh khi đi lễ chùa nhưng phải đảm bảo tiết kiệm, không nên lãng phí. Điều quan trọng là phóng sinh xuất phát từ cái tâm của phật tử.

Vào ngày Phật đản, các phật tử trên khắp thế giới lau dọn vệ sinh nhà cửa, trang trí bàn thờ Phật để thể hiện tấm lòng thành kính đối với Đức Phật.

Video: Lễ khai mạc Đại lễ phật đản VESAK lần thứ 16: Việt Nam đã sẵn sàng (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/len-chua-mua-phat-dan-lam-gi-de-duoc-phuc-bau-binh-an-1222339.html