Lên biên giới cấp, đổi hộ chiếu cho người dân

Những ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã về các xã vùng biên giới Việt-Lào, thuộc huyện A Lưới, để giải quyết thủ tục hành chính, cấp đổi hộ chiếu và trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho người dân nơi đây. Việc làm này góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng dân…

Từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt trên chiếc ôtô chở các CBCS Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và các phương tiện, máy móc trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác cấp, đổi hộ chiếu, rời TP Huế ngược đường về hướng biên giới Việt - Lào.

Trung tá Nguyễn Quảng Đức, Phó trưởng Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua, đơn vị đã cử nhiều tổ công tác về cơ sở, nhất là các vùng núi cao, vùng ven biển để cấp đổi, hộ chiếu cho nhân dân. Việc làm này nhằm giảm bớt phiền hà, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Khi chúng tôi tới trụ sở Công an huyện A Lưới thì cũng đã có hơn trăm người dân ở các xã biên giới tập trung về đây chờ đăng ký làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu.

Khi được tổ công tác giải quyết xong thủ tục cấp mới hộ chiếu, chị Hồ Thị Thiệp (trú thôn Ta Ây, xã Hồng Trung) phấn khởi bày tỏ: “Gia đình mình có người thân ở tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào nên mình và người nhà rất muốn sang bên đó để thăm viếng. Tuy nhiên do chưa có hộ chiếu nên việc đi lại hết sức khó khăn. Vì thế hôm nay được các anh Công an lên giúp giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu và chỉ hoàn thành sau 15 phút nên mình ưng cái bụng lắm”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giúp người dân miền núi A Lưới làm thủ tục cấp hộ chiếu.

Bà con dân tộc thiểu số được các CBCS Công an tận tình hướng dẫn, giúp viết đơn kê khai, đăng ký cấp, đổi hộ chiếu nên ai cũng có chung tâm trạng phấn khởi như chị Thiệp. Ông Trần Đức Dũng, cán bộ Tư pháp xã Hồng Trung cho hay, xã Hồng Trung có 560 hộ dân, trong đó nhiều hộ có con em sang Lào làm ăn nên bà con rất vui mừng khi được Phòng Quản lý XNC hoàn tất thủ tục xin cấp hộ chiếu ngay tại địa phương.

Sau đó, việc trả hộ chiếu đến tận địa chỉ nhà dân qua đường bưu điện cũng giúp cho người dân khỏi phải lặn lội đường sá xa xôi để về TP Huế nhận hộ chiếu như trước đây. Có thể nói, đây là việc làm mang tính nhân văn và rất ý nghĩa của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế...

Chỉ trong buổi sáng 11-8, đã có gần 200 trường hợp người dân ở các xã biên giới miền núi A Lưới được cấp, đổi hộ chiếu. Các CBCS Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XNC cho cán bộ, người dân; cũng như các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực XNC; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng các quy định về khai báo tạm trú cho thân nhân là người nước ngoài...

Dịp này, Phòng QLXNC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng trao tặng 60 suất quà, với tổng trị giá 30 triệu đồng, do CBCS trích ngày lương đóng góp, cùng 2.000 bộ quần áo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các già làng, trưởng bản, người có uy tín và học sinh nghèo ở 4 xã biên giới Hồng Bắc, A Đớt, Hồng Vân và xã Nhâm.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/len-bien-gioi-cap-doi-ho-chieu-cho-nguoi-dan-505589/