Lên án Moscow trừng phạt quan chức EU, Thụy Điển triệu Đại sứ Nga

Ngày 1/5, Thụy Điển đã triệu Đại sứ Nga tại Stockholm để lên án Moscow trừng phạt các quan chức Liên minh châu Âu (EU), trong đó có một nhà nghiên cứu Thụy Điển trong một cuộc tranh cãi leo thang giữa Nga và phương Tây.

Điện Kremlin tại thủ đô Moscow (Nga). (Nguồn: The Local)

Điện Kremlin tại thủ đô Moscow (Nga). (Nguồn: The Local)

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Moscow cấm 8 quan chức EU vào Nga - trả đũa lệnh trừng phạt của Hội đồng châu Âu liên quan việc bỏ tù người chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny và phản ứng bạo lực của cảnh sát đối với các cuộc biểu tình ủng hộ thủ lĩnh đối lập này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển Mats Samuelsson cho hay, Đại sứ Nga đang được triệu tập "để bày tỏ sự phản đối của chúng tôi về các biện pháp của Nga. Không giống như lệnh trừng phạt của EU... lệnh trừng phạt của Nga là tùy tiện, không rõ ràng về mặt pháp lý và là biểu hiện của động cơ chính trị".

Trong số những người bị Nga cấm nhập cảnh có Asa Scott, lãnh đạo phòng thí nghiệm chuyên về các chất độc của Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển (FOI), người đã giúp xác nhận rằng ông Navalny bị đầu độc bởi chất độc thần kinh Novichok thời Liên Xô vào năm ngoái.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/len-an-moscow-trung-phat-quan-chuc-eu-thuy-dien-trieu-dai-su-nga-143917.html