Lemar bước hụt tới Premier League thế nào?

Thomas Lemar đang phải trải qua 'kiếp sống mòn' ở Atletico Madrid. Mọi chuyện có thể đã rất khác với Lemar, nếu như anh cập bến Premier League vào Hè 2017. Điều gì đã khiến Lemar hụt bước tới Premier League hơn 2 năm trước.

Gặp thời gặp thế

Ngày 31/8/2017. Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm đó. Lemar đang ở đại bản doanh của ĐT Pháp tại Clairefontaine. ĐT Pháp khi ấy đang chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 với đối thủ Hà Lan. Nhưng tâm trí Lemar không nghĩ tới cuộc so tài này.

Lemar với mong muốn tới Liverpool

Lemar với mong muốn tới Liverpool

Lúc ấy, Lemar ở rất xa Alexis Sanchez, Virgil van Dijk và Philippe Coutinho. Dù vậy, trong đầu họ gần như chung một suy nghĩ. Làm sao để có thể hoàn tất việc chuyển tới đội bóng mới ngay trước khi phiên chợ Hè đóng cửa?

Lúc ấy, ai cũng đinh ninh Sanchez sắp rời Arsenal sang Man City. Báo giới Anh loan tin Man City và Arsenal gần như đã tìm thấy tiếng nói chung về thương vụ này. Lúc ấy, Liverpool cũng phải chuẩn bị tinh thần nhả Coutinho cho Barcelona.

Lemar đã không thể tới Liverpool như đồng đội cũ Fabinho.

Nếu Arsenal mất Sanchez, Pháo thủ cần ai để thay thế chân sút người Chile? Câu trả lời là Lemar. Nếu Liverpool mất Coutinho, đội bóng vùng Merseyside cần ai để thay thế ngôi sao người Brazil? Câu trả lời cũng là Lemar. Nghĩa là vào thời điểm ấy, cả Liverpool và Arsenal đều khao khát kéo Lemar sang Premier League. Cơ hội để tiền vệ thuộc biên chế Monaco khi ấy tới Premier League gần hơn bao giờ hết.

Lemar muốn chuyển tới đâu? Giống như Van Dijk dù được Man City và Chelsea ve vãn vẫn quyết tới Liverpool, Lemar cũng muốn đến Liverpool.

Tại đại bản doanh của ĐT Pháp, Lemar rất nóng lòng dõi theo nhất cử nhất động của các bên. Lemar cùng các cầu thủ của Monaco có riêng một nhóm “chat” trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Nhóm này có tên Transfer Mercato (thị trường chuyển nhượng) là nơi các cầu thủ Monaco cập nhật tình hình chuyển nhượng của mình cho nhau. Ai cũng nóng lòng chờ xem tương lai của Lemar được chốt thế nào.

Nhưng thế thời lại không thế
Để chạy đua với thời gian, Liverpool cử một đội nhân viên (trong đó có nhân viên y tế) sang Paris sẵn sàng hoàn tất các thủ tục cần thiết một khi Liverpool đạt được thỏa thuận với Monaco về Lemar. Đội bóng vùng Merseyside vô cùng sốt sắng.

Lemar từng được cả Arsenal và Liverpool lôi kéo.

Cùng lúc đó, Man City đặt lên bàn đàm phán với Arsenal lời đề nghị 55 triệu bảng cộng điều khoản phát sinh thêm 5 triệu bảng về thương vụ Sanchez. Man xanh hy vọng khoản tiền mang ra làm mồi nhử cho Arsenal có vốn mua Lemar để có thể giúp họ chốt nhanh vụ mua Sanchez.

Monaco cũng sẵn sàng để Lemar ra đi. Monaco liên hệ sẵn với phía ĐT Pháp để trong trường hợp họ chốt bán Lemar, các thủ tục có thể được hoàn tất mà không gặp phải bất cứ cản trở gì.

Monaco hét giá 92 triệu bảng với Liverpool. Liverpool không chấp nhận mức giá ấy. Đội bóng vùng Merseyside chỉ trả giá thấp hơn, nhất là khi họ nắm được tín hiệu Lemar rất muốn tới Anfield.

Tờ Independent của Anh tiết lộ vào khoảng 10 giờ ngày 31/8/2017 (theo giờ Anh), GĐĐH Ivan Grandis của Arsenal gọi điện thông báo với người đồng cấp bên phía Man City, Ferran Soriano thông báo Pháo thủ đã đạt được thỏa thuận về thương vụ tìm người thay thế Sanchez ở sân Emirates. Và Arsenal đang gấp rút hoàn tất chốt thương vụ này.

Lermar không đồng ý đến Emirates.

Song đến giữa buổi chiều ngày 31/8/2017, vẫn chỉ thấy sự im lặng. Arsenal tìm được tiếng nói chung với Monaco nhưng Lemar lại không chịu tới Arsenal. Ngược lại, Liverpool là đội bóng mà Lemar chọn nhưng lời đề nghị của Liverpool lại không được Monaco chấp nhận. Lời đề nghị cuối cùng có sức nặng 74 triệu bảng mà Liverpool đưa ra cũng bị Monaco lắc đầu.

Thế là mọi thứ bỗng đi vào ngõ cụt. Lemar không chịu tới Emirates. Anh cũng chẳng thể tới Anfield. Và khi Arsenal không thể kéo về Lemar cũng có nghĩa Man City không thể có Sanchez từ Arsenal.

Phiên chợ Hè 2017 khép lại, Lemar chẳng đi đâu cả. Anh ở lại khoác áo Monaco thêm một mùa trước khi chuyển tới Atletico vào Hè 2018. Lemar đến Atletico với biết bao kỳ vọng. Để rồi những gì diễn ra hoàn toàn thất vọng. Mùa 2019/20 này thậm chí Lemar còn chưa ghi được bàn nào sau 21 trận khoác áo Atletico trên mọi đấu trường. HLV Diego Simeone vừa phải thừa nhận rằng Lemar “không đáp ứng được kỳ vọng tại Atletico”.

Mùa Đông này, Arsenal, Tottenham và Wolves cùng muốn giải cứu Lemar khỏi “kiếp sống mòn” ở Atletico. Lần này không biết thế nào.

Theo Điệp Anh/bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/lemar-buoc-hut-toi-premier-league-the-nao/20200120091644699