Leipzig mất 'trái tim' ở chung kết sớm

Nếu Bayern mất chân sút chủ lực Lewandowski thì RB Leipzig cũng không có sự phục vụ của Kevin Kampl, tiền vệ trung tâm quan trọng hàng đầu trong hệ thống chiến thuật mà HLV Nagelsmann đang vận hành.

Thậm chí, mất mát của Leipzig còn lớn hơn tổn thất Bayern gặp phải bởi như Nagelsmann mô tả, Kampl là khối óc và trái tim giúp, góp công lớn giúp Leipzig đạt phong độ cao xuyên suốt mùa giải.

Không giống Lewandowski, Kampl vắng mặt trong trận đại chiến gặp Bayern vì lý do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Khi Kampl phạm lỗi dẫn tới chiếc thẻ vàng phải nhận trong trận gặp Bielefeld, Nagelsmann không giấu nổi sự bực tức bên ngoài sân với hành động ném chai nước. Một chi tiết ấy là đủ để nói lên tầm quan trọng của tuyển thủ Slovenia tại đội bóng Đông Đức.

Mùa này, Kampl đã ra sân 30 trận trên các mặt trận khác nhau và là người có thời lượng thi đấu cao thứ 5 tại Leipzig. Dù mới có 1 đường chuyền trực tiếp giúp đồng đội lập công nhưng thực tế, Kampl đã tạo ra 11 tiền kiến tạo (đường chuyền cuối cùng trước pha kiến tạo). Điểm mạnh của Kampl là xuất phát điểm từ vị trí tiền vệ biên nên có khả năng kết nối, dàn xếp các tình huống tấn công.

Mặt khác, Kampl thuộc mẫu cầu thủ giàu năng lượng, không ngại va chạm và liên tục di chuyển. Anh là cầu thủ chạy nhiều nhất (hiệu suất trung bình) của Leipzig và cũng là tiền vệ có nhiều pha tắc bóng thành công nhất. Vắng Kampl, Leipzig đứng trước muôn vàn khó khăn trong trận cầu “sinh tử” gặp Bayern.

Theo Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202104/leipzig-mat-trai-tim-o-chung-ket-som-2527364/