Leicester vs Chelsea: Bay cao cùng Frank Lampard

Tràn đầy hưng phấn hành quân đến King Power, thầy trò Lampard quyết tâm hất cẳng 'bầy cáo' để giành tấm vé chơi trận bán kết FA Cup.

Chelsea có màn đề-pa hoàn hảo trước trận cầu với Leicester khi đánh bại Man City 2-1, qua đó gián tiếp giúp Liverpool đăng quang Ngoại hạng Anh sớm trước 7 vòng đấu.

Lampard giúp Chelsea thi đấu ấn tượng

Lampard giúp Chelsea thi đấu ấn tượng

Chiến thắng cũng giúp đoàn quân áo xanh thu hẹp khoảng cách, đe dọa chính vị trí Leicester (thứ 3) trên BXH.

Đội bóng của Frank Lampard đang chơi cực kỳ thăng hoa, hướng đến trận thắng thứ 5 liên tiếp ở tất cả các giải đấu. Trong 11 lần chạm trán Leicester gần nhất, Chelsea chỉ thua duy nhất một trận.

Guồng máy mà Lampard tạo nên đang hoạt động trơn tru, với sự an tâm hơn khâu phòng ngự khi Kepa lấy lại phong độ. Nhìn lên tuyến trên, Pulisic, Willian luôn biết cách tạo đột biến bằng những pha bứt tốc sở trường.

Trái ngược là những màn trình diễn đáng thất vọng của Leicester sau kỳ nghỉ dịch. Hai cuộc đấu liên tiếp gặp đối thủ dưới cơ, họ đều bị cầm chân, 1-1 trước Watford và 0-0 Brighton.

Thực tế là sau giai đoạn chơi ổn định, "bầy cáo" đang hụt hơi, chỉ thắng 2/9 trận gần nhất. Lực lượng mỏng, cộng thêm sự sa sút nơi các trụ cột khiến Leicester không thể duy trì được phong độ.

Vấn đề chính của đội chủ nhà nằm ở hàng công, khi họ đều ghi ít hơn một bàn trong 7/9 trận vừa qua. Đơn cử như Jaime Vardy, từng được ví như "cỗ máy ghi bàn" giai đoạn đầu mùa nhưng mới 2 lần xé lưới đối phương trong 12 trận ra sân gần nhất.

Chelsea tự tin hành quân đến sân Leicester

Sân King Power cũng không còn là điểm tựa đáng tin cậy của thầy trò Brendan Rodgers. Thống kê chỉ ra rằng, Leicester chỉ thắng 4/11 trận được đá trên thánh địa của mình.

Trong khi Chelsea lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm mỗi chuyến làm khách, nhất là với những tình huống chớp thời cơ phản công lợi hại.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0:0)

Tài xỉu: 2 1/2

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Leicester: HLV Rodgers định tung ra sân đội hình mạnh nhất. Họ chị có 2 sự vắng mặt đáng tiếc vì chấn thương là Ricardo Pereira và Daniel Amartey

Chelsea: Hudson-Odoi, Tomori và Van Ginkel chưa thể ra sân vì chấn thương. Abraham có thể xuất trận từ đầu thay Giroud.

Đội hình dự kiến

Leicester: Schmeichel – Justin, Evans, Soyuncu, Chilwell – Ndidi – Albrighton, Praet, Maddison, Barnes – Vardy.

Chelsea: Kepa – Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso – Kante, Jorginho, Kovacic – Willian, Pedro, Abraham.

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/nhan-dinh-bong-da-leicester-vs-chelsea-bay-cao-cung-frank-lampard-652354.html