Leicester đè bẹp Man City, vươn lên đầu BXH Premier League

Leicester duy trì thành tích 3 trận toàn thắng với pha hattrick của Jamie Vardy trong chiến thắng 52 trước Man City. Với chiến thắng này, 'Bầy cáo' đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Với đội hình đầy đủ những trụ cột và quyết tâm bước vào trận đấu nhưng Man City đã phải nhận một kết quả cay đắng ngay trên sân nhà. Đây là một trận đấu xấu hổ và đáng quên của thầy trò HLV Pep Guardiola.

 Mahrez mở tỷ số cho Man City ở phút thứ 4.

Mahrez mở tỷ số cho Man City ở phút thứ 4.

Đón tiếp đối thủ khó chơi Leicester trên sân nhà, Man City có khởi đầu như mơ khi Mahrez thực hiện cú đá bóng sống hóc hiểm bằng chân phải, mở tỷ số ngay phút thứ 4 của trận đấu. Dẫn bàn sớm, Man City chiếm lĩnh thế trận khi cầm bóng tới 79%.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể có thêm bàn thắng khi Sterling hay Fernadinho dứt điểm quá hiền, không làm khó được thủ môn Schmeichel. Giữa hiệp một, Rodrigo một lần đưa bóng vào lưới nhưng anh lại mắc lỗi việt vị.

Jamie Vardy ngã trong vùng cấm Leicester đã đưa trận đấu về vạch xuất phát khi không sai lầm trong quả penalty.

Dâng cao đội hình, tấn công liên tiếp nhưng không có thêm bàn thắng Man City phải trả giá ở phút 37 khi Kyle Walker phạm lỗi với Vardy trong vùng cấm. Đội khách được hưởng penalty. Chính Vardy thực hiện thành công trên chấm 11 m để gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, Man City buộc phải tăng cường hàng công nhằm tìm kiếm bàn dẫn trước. Thế nhưng khi chưa có được bàn dẫn trước thì đội chủ nhà tiếp tục nhận cái "bạt tai" nữa từ "Bầy cáo". Khi các học trò của HLV Guardiola còn đang mải mê dâng cao, Leicester tiếp tục khiến đối thủ ôm hận bằng pha phản công nhanh.

Vardy ghi hat-trick

Phút 54, pha tấn công cánh bài bản của đội khách được kết thúc bằng cú dứt điểm điệu nghệ của Vardy. Và cũng chỉ sau đó 4 phút, chân sút người Anh hoàn tất cú hat-trick với cú dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền.

Bị dẫn trước tới 2 bàn, hàng công của Man City có ngày thi đấu bế tắc, dù De Bruyne luôn tạo ra những đường chuyền loại bỏ hàng thủ đối phương. Man City càng cố gắng tấn công, Leicester càng tỏ ra nguy hiểm ở những pha phản đòn.

Maddison cứa lòng tuyệt đẹp không cho thủ môn Ederson cơ hội cản phá ở phút 77. Ảnh: Reuters.

Điều gì đến cũng đá đến, ội bóng áo xanh tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 77. Maddison đi bóng tự tin cắt từ biên vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc, không cho thủ môn Ederson cơ hội cản phá.

Phút 84, Ake nhen nhóm cơ hội lật ngược tình thế cho đội chủ sân Etihad khi bật cao đánh đầu sau cú đá phạt góc của Mahrez. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, hàng thủ Man City lần thứ 3 tiếp tục mắc sai lầm, để trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m. Mendy phạm lỗi với Maddison trong một pha băng lên dũng mãnh của tiền vệ Leicester. Vardy đã rời sân, và Tielemans được trao cơ hội. Tiền vệ người Bỉ dứt điểm quyết đoán để ấn định thắng lợi 5-2.

Leicester được hưởng penalty lần thứ 3, khi Maddison bị phạm lỗi trong vùng cấm.

Cả trận, Man City cầm bóng 72%, tung ra 16 cú sút, nhưng chỉ 5 lần trúng đích và có được 2 bàn thắng. Trong khi đó, Leicester sút trúng đích cả 7 lần, và chuyển hóa thành 5 bàn thắng.

Trận thắng 5-2 giúp Leicester vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, cùng hiệu số +8. "Bầy cáo" đang có hàng công mạnh nhất giải khi 12 lần sút tung lưới đối phương.

Man City chỉ biết cúi mặt sau thua trận đậm nhất trước Leicester. Ảnh: Reuters.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/leicester-de-bep-man-city-vuon-len-dau-bxh-premier-league-361772.html