Leicester City 'bối rối' sau khi Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha tử nạn

Trận tiếp theo giữa Leicester City dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/11 sau sự ra đi của Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha.

Đội bóng của HLV Claude Puel của Leicester City đã có mặt tại sân vận động King Power vào tối ngày 27/10 khi trực thăng của Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha gặp nạn. Sự việc đáng tiếc xảy ra đã khiến tỷ phú người Thái và 4 người khác tử vong.

Hình ảnh đội bóng tưởng niệm Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha và các nạn nhân sau vụ rơi trực thăng. Ảnh: AFP

Hình ảnh đội bóng tưởng niệm Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha và các nạn nhân sau vụ rơi trực thăng. Ảnh: AFP

Kasper Schmeichel là một trong số những người chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp của ngọn lửa bay lên bầu trời đêm.

Theo Daily Mail, tinh thần của đội bóng được cho là "có chút nhạy cảm" trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, trận sắp tới giữa Leicester và Cardiff dự kiến sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch trong tuyên bố trước đó.

Tuyên bố của CLB Leicester City nêu rõ: "Trận tiếp theo của CLB Leicester City' tại thành phố Cardiff vào ngày 3/11 sẽ diễn ra theo đúng lịch trình trong bối cảnh CLB vẫn tiếp tục tưởng niệm Chủ tịch quá cố Vichai Srivaddhanaprabha.

"Tưởng niệm một phút trước khi bắt đầu trận đấu chính thức trên sân vận động thành phố Cardiff và các cầu thủ sẽ đeo băng đen trên tay", thông báo nêu rõ.

Một số cầu thủ của "thuyền trưởng" Claude Puel trong CLB Leicester City bày tỏ nỗi buồn sâu sắc khi tham gia lễ tưởng niệm và tri ân người đã mất. Con trai Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha – Aiyawatt Srivaddhanaprabha đã cùng với mẹ ruột Aimon và các thành viên trong gia đình đã đến sân vận động King Power đặt vòng hoa lớn tưởng niệm người đã mất trong vụ tai nạn trực thăng.

Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha luôn thân thiện với tất cả các cầu thủ trong đội bóng và đã có thời gian dài gắn bó từ năm 2010 đến nay. Ông cũng thường xuyên có chuyến thăm tới câu lạc bộ và đóng góp quan trọng đối với sự thành công của đội bóng.

Giám đốc điều hành Cardiff City, Ken Choo nói trong một tuyên bố: "Tiếp theo các vụ việc khủng khiếp vào tối 27/10 tạo sân vận động King Power, các suy nghĩ và cảm xúc của Leicester City FC vẫn còn chút hoang mang. Chúng tôi luôn muốn chia sẻ nỗi buồn này tới CLB và tiếp tục hỗ trợ Leicester City bằng bất cứ cách để có thể tham gia trận đấu cuối tuần".

Quá trình điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ máy bay vẫn đang tiếp tục. Hàng trăm người đã đến tưởng niệm bên ngoài cùng với các tin nhắn chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân trên mạng xã hội.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/leicester-city-boi-roi-sau-khi-chu-tich-vichai-srivaddhanaprabha-tu-nan-20181031092054165.htm