Lee Nguyễn và những cầu thủ Việt kiều ở V.League 2021

Sự trở lại của Lee Nguyễn, Tony Lê Tuấn Anh khiến bức tranh cầu thủ Việt kiều ở V.League có nhiều nét tươi mới.

Sau gần 10 năm chia tay V.League, Lee Nguyễn đã trở lại, anh là người lớn tuổi nhất trong số những cầu thủ Việt kiều. Nguyễn Thế Anh (tên gọi khác) chỉ cần 2 buổi tập trước khi có trận ra mắt CLB TP.HCM hôm 24/1. Trong 73 phút có mặt trên sân, tiền vệ Việt kiều không in dấu giày vào bàn thắng, nhưng đã đóng góp đáng kể vào lối chơi của đội nhà. Ảnh: Duy Anh.

Tony Lê Tuấn Anh sinh ra và lớn lên ở Czech, mới trở lại Việt Nam đầu quân cho CLB Bình Định. Mùa trước, anh còn là cầu thủ của CLB Bohemians Praha. Năm 2017 và 2018, Tony đều được gọi lên tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị cho các chiến dịch dự VCK U20 World Cup và U19 Đông Nam Á. Đáng tiếc, trong cả hai lần được gọi tên, cầu thủ sinh năm 1999 đều bị loại từ sớm. Ảnh: Tony Lê.

 Tony (ngoài cùng bên phải) mới được đăng ký trong danh sách dự bị ở trận đấu CLB Bình Định gặp Sài Gòn hôm 23/1 thuộc vòng 2. Anh vẫn đang chờ những phút ra mắt một đội bóng chuyên nghiệp V.League. Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn.

Tony (ngoài cùng bên phải) mới được đăng ký trong danh sách dự bị ở trận đấu CLB Bình Định gặp Sài Gòn hôm 23/1 thuộc vòng 2. Anh vẫn đang chờ những phút ra mắt một đội bóng chuyên nghiệp V.League. Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn.

Kết thúc nhiệm vụ ở CLB Hải Phòng, Mạc Hồng Quân (số 17) đã trở lại đội Quảng Ninh ở mùa giải 2021. Anh là trụ cột của đội bóng đất mỏ trong nhiều năm, là niềm hy vọng lớn nhất của đội trong mùa giải hứa hẹn nhiều khó khăn này. Ở vòng 3, Hồng Quân cùng Than Quảng Ninh sẽ đối đầu Lee Nguyễn của CLB TP.HCM. Ảnh: Minh Chiến.

Cầu thủ Việt kiều đầu tiên có bàn thắng ở V.League 2021 là Adriano Schmidt (trái). Trung vệ trụ cột CLB Hải Phòng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong trận thắng 3-2 trước Nam Định ở vòng 2. Ảnh: T.H.

Cũng giống Schmidt, Martin Lò cũng đá chính 2 trận đầu cho CLB Hải Phòng. Sau năm đầu làm quen, Martin được khen là tiến bộ hơn. Nếu cải thiện được khả năng phòng ngự, anh sẽ là cầu thủ toàn diện nhất ở tuyến giữa đội bóng đất cảng. Ảnh: Minh Chiến.

Steven Đặng bắt đầu được CLB HAGL đăng ký thi đấu mùa này với tư cách nội binh. Anh chưa được HLV Kiatisuk Senamuang sử dụng sau 2 vòng đấu đầu tiên. Ảnh: Steven Đặng.

Lee Nguyễn phản ứng với đồng đội vì không được chuyền bóng Tiền vệ Thanh Bình của đội TP.HCM chọn giải pháp sút xa, trong khi Lee Nguyễn đang ở thế trống trải. Điều này khiến ngôi sao Việt kiều phản ứng.

Bảo Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lee-nguyen-va-nhung-cau-thu-viet-kieu-o-vleague-2021-post1165057.html