Lee Nguyễn háo hức đối đầu Công Phượng ở vòng 6 V.League

Cuối tuần này TP HCM làm khách của HAGL ở vòng 6 V.League, trận cầu rất được chờ đợi khi Lee Nguyễn có cơ hội so tài với đàn em Công Phượng ở bên kia chiến tuyến.

Lee Nguyễn có cơ hội so tài với đàn em Công Phượng ở vòng 6 V.League

Lee Nguyễn có cơ hội so tài với đàn em Công Phượng ở vòng 6 V.League

Cuối tuần này, CLB HAGL sẽ có cuộc tiếp đón TP HCM trên sân nhà Pleiku. Và một trong những điều được người hâm mộ chờ đón nhất đó chính là sự trở lại Gia Lai của Lee Nguyễn, cựu tiền vệ của đội bóng phố Núi.

Trước khi sang thi đấu ở Giải nhà Nghề Mỹ, Lee Nguyễn từng có thời gian khoác áo CLB HAGL. Tuy nhiên, những bất đồng với HLV Kiatisak sau đó đã khiến cầu thủ Việt kiều rời đội bóng phố Núi và gia nhập Becamex Bình Dương, trước khi trở về Mỹ thi thi đấu.

Trả lời báo chí về bức ảnh chụp chung với Công Phượng trước đây, Lee Nguyễn cho biết: "Đó là nét đẹp trong bóng đá khi chúng ta chứng kiến sự trưởng thành của các cầu thủ mà chúng ta từng chụp cách đây 10 năm. Giờ Công Phượng đã trưởng thành và là tuyển thủ ĐTQG. Công Phượng có nhiều đóng góp cho ĐT Việt Nam và đã được khán giả công nhận. Đây là cuộc đối đầu khá thú vị. Tôi mừng cho Công Phượng".

Trong khi đó, chia sẻ về cuộc đối đầu sắp tới với người đàn anh mà mình từng gặp hồi mới vào tập luyện ở lò HAGL, Minh Vương cho biết trên trang Người đưa tin: "Trước đây, tôi đã từng có thời gian gặp gỡ và theo dõi Lee Nguyễn thi đấu cho HAGL. Lúc đó tôi thực sự ấn tượng, phải nói là hâm mộ bởi khả năng chơi bóng và trình độ của anh ấy nằm ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Thực sự, được đối đầu với Lee Nguyễn là niềm tự hào của tôi và đồng đội ở HAGL".

Bên cạnh đó, tiền vệ của HAGL cũng dành nhiều lời khen cho thuyền trưởng của đội bóng: "Sau những trận đấu vừa qua với kết quả tích cực, tinh thần của chúng tôi rất thoải mái. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi chủ quan. Toàn đội cần phải tập trung cho những trận đấu sắp tới.

Trước trận đấu, HLV Kiatisak luôn động viên toàn đội thi đấu với một sự tập trung cao độ. Khi vào trận cần phải thông tin cho nhau để có thể giao tiếp tốt trong những tình huống. Sự thay đổi lớn nhất của đội bóng dưới thời HLV Kiatisuk chính là sự đoàn kết và tinh thần cao hơn những mùa giải vừa qua".

Sau 5 vòng đấu đầu tiên của V. League 2021, HAGL đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng với 10 điểm có được. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu tới đây, đội bóng này sẽ tiếp tục giữ vững được vị trí số một của mình. Trong khi đó, TP HCM mới chỉ có được 6 điểm, xếp vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và đang rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và núi kéo cơ hội góp mặt ở cuộc đua vô địch ở giai đoạn hai của mùa giải.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/lee-nguyen-hao-huc-doi-dau-cong-phuong-o-vong-6-vleague-GbDt3uwMg.html