Lee Nguyễn chói sáng, TP.HCM đè bẹp Hải Phòng

Lee Nguyễn lập cú đúp, giúp CLB TP.HCM có chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng ở vòng 12 V-League 2021.

TP.HCM 3–0 Hải Phòng

Bàn thắng

TP.HCM: Lee Nguyễn (17’, 90’+4), Ngọc Đức (62’)

Sau 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, TP.HCM quyết tâm giành 3 điểm ở màn tiếp đón Hải Phòng để hy vọng thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Hải Phòng đã nhập cuộc khá tốt và có nhiều pha áp sát khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 17. Từ ngoài vòng cấm, Lee Nguyễn tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa TP.HCM vượt lên dẫn trước.

Lee Nguyễn lập cú đúp giúp TP.HCM đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-0.

Lee Nguyễn lập cú đúp giúp TP.HCM đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-0.

Bàn thắng của Lee Nguyễn đẩy tốc độ trận đấu lên cao, với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Phút 38, Bùi Tiến Dũng có pha bay người cứu thua xuất sắc, cản phá pha dứt điểm của Fagan.

Trong hiệp hai, trận đấu tiếp tục ở thế giằng co. Phút 62, Sầm Ngọc Đức đã bất ngờ tung cú sút xa từng ngoài 30m, bóng đi cực kỳ hiểm hóc vào lưới thủ môn Văn Toản, nâng tỷ số lên 2-0 cho TP.HCM.

HLV Phạm Anh Tuấn thực hiện 3 sự thay đổi người với hy vọng tăng cường sức mạnh trên hàng công của Hải Phòng. Mặc dù vậy, các pha bóng của đội bóng đất cảng hoặc thiếu chính xác, hoặc không khuất phục được Bùi Tiến Dũng.

Phút 78, Mạnh Hùng đã có cú sút xa đẹp mắt, nhưng tiếc là bóng lại đi đúng vào cột dọc bật ra khiến Hải Phòng mất đi cơ hội rút ngắn tỷ số. Sau đó Fagan đã có cú dứt điểm cận thành ở phút 83, nhưng lại thiếu chuẩn xác dẫu thủ môn Tiến Dũng đã bó tay.

Không thể có bàn thắng, Hải Phòng nhận bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu và Lee Nguyễn hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho TP.HCM. Chiến thắng này giúp TP.HCM nuôi hy vọng trong cuộc chiến giành vị trí vào Top 6.

Đội hình thi đấu

TP.HCM: Tiến Dũng, Tăng Tiến, Ngọc Đức (Thanh Bình, 65’), Đình Khương, Trọng Long (Tuấn Tài, 70’), Văn Thuận, Lee Nguyễn, Huy Toàn, Ti Phông (Văn Đức, 73’), Joao Paulo (Junior Barros, 46’), Patrick Silva (Thanh Hậu, 65’).

Hải Phòng: Văn Toản, Mạnh Hùng, Trung Hiếu (Hữu Phúc, 68’), Quốc Hường (Văn Quang, 68’), Mạnh Dũng, Phú Nguyên (Martin Lò, 34’), Văn Hạnh, Thế Cường (Hữu Khôi, 68’), Mpande, Fagan, Jermie Lynch.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/lee-nguyen-choi-sang-tp-hcm-de-bep-hai-phong-202105022045545032.html