Lee Kwang Soo cười bình thản giữa scandal bị 1.600 người đòi tử hình

Trong tập phát sóng mới nhất Running Man, Lee Kwang Soo đã có phát ngôn gây tranh cãi khi gọi thành viên Hyejeong của nhóm nhạc nữ AOA là 'rắn hoa'.

Chiều ngày 30/5, bộ phim điện ảnh hài hước The Accidental Detective 2 đã tổ chức họp báo với sự tham dự của ba diễn viên chính gồm Sung Dong Il, Kwon Sang Woo và Lee Kwang Soo.

Đây là sự kiện đầu tiên Lee Kwang Soo tham gia sau scandal bị 1.600 chữ ký đòi tử hình xảy ra.

Trước đó, Lee Kwang Soo đã vướng vào scandal lớn nhất trong sự nghiệp. Trong tập phát sóng của chương trình Running Man mới đây, Lee Kwang Soo đã có một phát ngôn gây tranh cãi khi gọi thành viên Hyejeong của nhóm nhạc nữ AOA là "rắn hoa".

Nam diễn viên tỏ ra bình thản và liên tục cười trong buổi họp báo.

Được biết từ này trong tiếng Hàn là một từ nhạy cảm, dùng để chỉ những cô gái đào mỏ, gian xảo quỷ quyệt. Nhiều người cho rằng đây là một sự xúc phạm nặng nề đến nữ ca sĩ cũng như câu nói của Kwang Soo đã vượt mức là lời nói đùa trong một chương trình giải trí.

Kwon Sang Woo và Sung Dong Il là 2 người bạn diễn của Lee Kwang Soo trong phim.

Ngay sau đó, trên trang web Nhà Xanh liên tục xuất hiện những kiến nghị, bản thu thập chữ kỹ nhằm vào thành viên của chương trình Running Man. Thậm chí những bản kiến nghị này còn nhận được sự đồng tình của một bộ phận cư dân mạng, trong đó có hơn 1.600 người kí đơn đòi tử hình Lee Kwang Soo.

Trong The Accidental Detective 2, Kang Dae Man (Kwon Sang Woo) bán cửa hàng sách truyện tranh của mình và mở một văn phòng thám tử tư nhân mà không có sự cho phép của vợ. No Tae Soo (Sung Dong Il) nay đã về hưu và hiện giờ ông đang làm việc cho Kang Dae Man tại văn phòng thám tử tư nhân.

Họ sẽ hợp tác với Yeochi (Lee Kwang Soo), người đang điều hành một cơ quan điều tra tư nhân không gian mạng, để tiếp tục phá những vụ án hết sức khó khăn.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 13/6.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/lee-kwang-soo-rang-ro-giua-scandal-bi-1600-nguoi-doi-tu-hinh-n-155388.html