Lee Jun Ki - biểu tượng của vẻ đẹp phi giới tính ở Hàn

Trở lại với phim mới 'Hoa của quỷ', Lee Jun Ki được khán giả khen ngợi về ngoại hình. Hơn 10 năm trước, anh được coi là biểu tượng cho vẻ đẹp phi giới tính ở Hàn Quốc.

 Sau gần 2 năm nghỉ ngơi kể từ Lawless Lawyer (2018), Lee Jun Ki tái ngộ khán giả với bộ phim kinh dị, giật gân Flower of Evil (Hoa của quỷ). Tác phẩm nói về những bí mật xoay quanh nhân vật chính Baek Hee Sung do tài tử họ Lee thủ diễn. Anh cố gắng che giấu quá khứ phức tạp và giả vờ yêu vợ của mình - nữ thám tử Cha Ji Won (Moon Chae Won). Ji Won luôn nghi ngờ Hee Sung là tội phạm giết người. Trong quá trình tháo gỡ những khúc mắc, họ vô tình đối mặt với một sự thật kinh hoàng.

Sau gần 2 năm nghỉ ngơi kể từ Lawless Lawyer (2018), Lee Jun Ki tái ngộ khán giả với bộ phim kinh dị, giật gân Flower of Evil (Hoa của quỷ). Tác phẩm nói về những bí mật xoay quanh nhân vật chính Baek Hee Sung do tài tử họ Lee thủ diễn. Anh cố gắng che giấu quá khứ phức tạp và giả vờ yêu vợ của mình - nữ thám tử Cha Ji Won (Moon Chae Won). Ji Won luôn nghi ngờ Hee Sung là tội phạm giết người. Trong quá trình tháo gỡ những khúc mắc, họ vô tình đối mặt với một sự thật kinh hoàng.

Ngoại hình và diễn xuất của Lee Jun Ki ở Hoa của quỷ nhận phản hồi tích cực từ đông đảo người xem. Ở tuổi 38, nam diễn viễn vẫn duy trì vẻ ngoài điển trai, đường nét gương mặt không có nhiều điểm khác biệt so với 15 năm trước. Thời điểm đó, tài tử được mệnh danh là “mỹ nam đẹp hơn hoa” nhờ sức hút từ The King and the Clown.

Lee Jun Ki sinh năm 1982 tại Busan, là sao nam thực lực của màn ảnh Hàn. Tài tử say mê nghệ thuật từ những năm trung học, sau một lần xem vở diễn Hamlet. Vì thi trượt vào trường đại học, anh quyết định rời Busan, tới Seoul để theo đuổi ước mơ. Lăn lộn nhiều năm với đủ nghề để mưu sinh, Lee Jun Ki cuối cùng cũng được nhận vào Học viện Nghệ thuật Seoul.

Năm 2004, ngôi sao 38 tuổi bắt đầu theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp, phát triển song song hai mảng truyền hình và điện ảnh. Tác phẩm đột phá đưa tên tuổi anh đến gần với công chúng là The King and the Clown (2005). Lee Jun Ki vào vai kép hát Gong Gil. Khán giả ấn tượng với gương mặt khả ái của tài tử, ca ngợi anh là “mỹ nam đẹp hơn hoa”. Theo Peoplepill, Lee Jun Ki được xem là biểu tượng, người tiên phong cho trào lưu nghệ sĩ có vẻ đẹp phi giới tính tại Hàn Quốc.

Thành công của The King and the Clown (Nhà vua và chàng hề) giúp Lee Jun Ki “ẵm” vô số giải thưởng danh giá tại các lễ trao giải như Rồng xanh, Baeksang, Chuông vàng… Danh tiếng của nam diễn viên không chỉ dừng lại ở phạm vi Hàn Quốc mà còn vươn sang nhiều quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản. Những dự án phim hợp tác Hàn - Nhật, Hàn - Trung liên tục đến tay anh.

Ngoài The King and the Clown, Lee Jun Ki còn khẳng định năng lực qua loạt tác phẩm đình đám như Iljimae, Hero, Arang And The Magistrate… Tuy nhiên, kể từ sau khi xuất ngũ vào năm 2012, sự nghiệp của tài tử có nhiều biến động. Tên tuổi anh không dễ dàng “tạo nhiệt” như trước.

Từ năm 2014 đến nay, nhiều bộ phim truyền hình do Lee Jun Ki đóng chính như Scholar Who Walks the Night, Criminal Mind, Lawless Lawyer đều không có thành tích rating tốt, dù phong độ diễn xuất của nam diễn viên vẫn ổn định. Đa phần kịch bản anh chọn sau này đều nặng nề và khá kén người xem.

Ở mảng điện ảnh, thành tựu đáng chú ý nhất trong những năm gần đây của Lee Jun Ki là giành được một suất diễn nhỏ trong bom tấn Hollywood - Resident Evil: The Finale Chapter (2016). Đó là lần đầu tiên tài tử góp mặt vào dự án phim do Hollywood sản xuất.

Hiện, tác phẩm mới nhất của nam diễn viên - Hoa của quỷ - đã đi được 1/3 chặng đường phát sóng kể từ khi ra mắt tập đầu vào ngày 29/7. Theo số liệu do Good Data Corporation công bố vào ngày 6/8, Hoa của quỷ lọt top 2 phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất, còn Lee Jun Ki đứng đầu danh sách diễn viên nổi tiếng nhất tuần cuối cùng của tháng 7.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lee-jun-ki-bieu-tuong-cho-ve-dep-nu-tinh-o-nam-gioi-han-post1119253.html