Lee Dong Wook sở hữu gen Siberia hiếm tới mức chỉ 1% người Hàn có được, bảo sao đẹp cực phẩm đến vậy

Theo tiết lộ của một vị giáo sư pháp y, trong ADN của nam diễn viên Lee Dong Wook có 1 loại gen hiếm, chỉ 1% dân số của Hàn Quốc có được.

Mới đây, trong chương trình “Because I Want To Talk”, một giáo sư pháp y tiết lộ nam tài tử Lee Dong Wook sở hữu gen của người Siberia. Đây là một loại gen vô cùng hiếm tại Hàn Quốc.

Ngay sau khi nghe được thông tin này, “thần chết” Lee Dong Wook vô cùng bất ngờ, hỏi lại vị chuyên gia: “Vậy tôi là người Siberia?”. Tuy nhiên, giáo sư này khẳng định: “Không, cậu là người Hàn Quốc nhưng sở hữu loại gen hiếm, chỉ 1% người Hàn Quốc sở hữu loại gen này”. Nữ diễn viên hài Jang Do Yeon cho rằng: “Đây chính là lý do vì sao cậu sở hữu làn da nhợt nhạt đến vậy”. Netizen cho rằng chính làn da trắng, có phần nhợt nhạt đã tạo nên một Lee Dong Wook hoàn mỹ, đặc trưng như hiện tại.

Theo tiết lộ của chuyên gia, Lee Dong Wook nằm trong 1% dân số Hàn Quốc sở hữu gen hiếm

Theo tiết lộ của chuyên gia, Lee Dong Wook nằm trong 1% dân số Hàn Quốc sở hữu gen hiếm

Nữ diễn viên hài Jang Do Yeon cho rằng đây là lý do nam tài tử có làn da nhợt nhạt

Có thể vì sở hữu gen hiếm này mà nam tài tử có khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo như con lai

Lee Dong Wook là một trong những nam thần sở hữu nhan sắc đỉnh cao của Kbiz khiến nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ

Mặc dù đã bước sang tuổi 39 nhưng vẻ ngoài của tài tử “chạm vào tim em” vẫn không hề già đi theo năm tháng.

Nam tài tử "hack tuổi" thần sầu, sau hơn 2 thập kỷ hoạt động trong showbiz vẫn luôn là mỹ nam hàng đầu trong lòng các thiểu nữ xứ kim chi

Theo Eri/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/lee-dong-wook-so-huu-gen-siberia-hiem-toi-muc-chi-1-nguoi-han-co-duoc-bao-sao-dep-cuc-pham-den-vay/20200123123002548