Lee Chong Wei ung thư, làng cầu lông chấn động

Tay vợt huyền thoại người Malaysia – Lee Chong Wei đã liên tiếp bỏ lỡ những giải đấu lớn thời gian qua, để tập trung chống chọi lại căn bệnh ung thư.

Lee Chong Wei là một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử cầu lông thế giới. Với tư cách tay vợt đánh đơn, Lee xếp hạng nhất trong 199 tuần liên tiếp từ 8-2008 tới 6-2012 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới.

Bảng thành tích của anh cũng dày đặc những danh hiệu lớn nhỏ ở mọi đấu trường, trong đó có ba lần vào chung kết Olympic và ba lần đoạt HCB thế giới. Với khán giả và những người yêu cầu lông Việt Nam, Lee Chong Wei nổi tiếng vì thường xuyên là đối thủ của Tiến Minh ở những giải đấu cấp độ khu vực và châu lục.

Lee Chong Wei trong một trận đấu ở Olympic cách đây 2 năm

Cách đây khoảng 2 tháng, Lee Chong Wei đã chính thức được thông báo rời xa các trận đấu một thời gian, vì được chẩn đoán mắc chứng rối loạn liên quan đến đường hô hấp. Ngôi sao 35 tuổi sang Đài Loan để điều trị và rút lui khỏi hai giải đấu quan trọng là giải vô địch thế giới tại Trung Quốc và ASIAD 2018.

Đến thời điểm nay, anh được xác định là đã mắc ung thư mũi giai đoạn 1. Thông tin tay vợt sinh năm 1982 này bị ung thư đã khiến tất cả bàng hoàng. Chủ tịch liên đoàn cầu lông Malaysia (BAM) ông Datuk Seri Norza Zakaria xác nhận: "Lee đang ở Đài Loan điều trị ung thư mũi. Anh ấy phản ứng khá tốt với liệu trình điều trị và tôi rất vui vì điều đó. Lee đang nghỉ ngơi và phục hồi bên người thân và gia đình. Thay mặt Lee, tôi muốn cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho cậu ấy. Hy vọng các bạn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của Lee".

Lee Chong Wei trên giường bệnh thời gian này

Trong khi đó,Tổng thư ký BAM - Datuk Chin Chai tiết lộ: "Quá trình điều trị sẽ kết thúc vào tuần sau, Lee sẽ về nước và nghỉ dưỡng một tháng ở nhà. Các bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng của Lee một lần nữa và nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh ấy có thể quay lại sân đấu vào tháng 11".

Dù vẫn duy trì sự lạc quan cho thần tượng của mình, nhiều người hâm mộ cầu lông trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vẫn không tin vào những gì đang xảy ra. CĐV có tên Nguyễn Sơn chia sẻ: “Tiếc quá, Lee còn nhiều tiềm năng để phát triển mà giờ đối mặt với điều này”.

Trong khi đó, CĐV Nguyễn Việt Hùng nói: “Một ngôi sao của cả dân tộc Malaysia & nhiều người yêu môn cầu lông trên khắp thế giới. Mong anh chiến thắng bệnh tật và sớm trở lại”. Trên fanpage của Lee Chong Wei, người hâm mộ tên Farhana Abdul Fatah viết: “Hãy bảo trọng nhé! Lá cờ và tinh thần Malaysia sẽ vẫn bay cao! Chúng tôi luôn ở bên và hỗ trợ bạn bất kể khi nào!”.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/lee-chong-wei-ung-thu-lang-cau-long-chan-dong/783949.antd